Bác sĩ qua đời sau 1 tháng làm việc không nghỉ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19

TPO - Bác sĩ Yuan Yangyang ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã qua đời khi đang tham gia cuộc chiến chống lại Covid-19.

Hai bác sĩ qua đời vì làm việc quá sức

Tờ Thời báo hoàn cầu sáng 2/3 đưa tin bác sĩ Yuan (36 tuổi) đã qua đời sáng sớm thứ Sáu, 28/2, ở Hà Nam (Trung Quốc) vì bị ngưng tim.

Biến chứng tim mạch của bác sĩ Yuan được cho là có liên quan đến virus corona chủng mới.

Ngay trước khi qua đời, bác sĩ Yuan đã làm việc suốt 39 ngày liên tiếp để điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Bác sĩ qua đời sau 1 tháng làm việc không nghỉ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 ảnh 1

Bác sĩ Yuan Yangyang

Cũng trong ngày 28/2, một bác sĩ khác có tên Zhong Jinxin (32 tuổi), ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã qua đời sau khi làm việc liên tục 33 ngày ở tuyến đầu chống dịch.

Bác sĩ qua đời sau 1 tháng làm việc không nghỉ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 ảnh 2

Thời báo hoàn cầu đưa tin về bác sĩ Zhong Jinxin.

Theo Thời báo hoàn cầu, tính đến ngày 24/2, đã có ít nhất 9 y bác sĩ Trung Quốc qua đời vì Covid-19. Những người này có độ tuổi từ 29 đến 63.

11 y bác sĩ khác đã qua đời vì những nguyên nhân bao gồm làm việc quá sức và đột quỵ.

Ghép phổi thành công cho bệnh nhân Covid-19

Các bác sĩ Trung Quốc hôm thứ Bảy đã thực hiện thành công ca ghép phổi cho một bệnh nhân mắc Covid-19 ở Bệnh viện Nhân dân Vô Tích (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc).

Ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ, được thực hiện bởi nhóm bác sĩ do Chen Jingyu – một chuyên gia ghép phổi hàng đầu ở Trung Quốc – dẫn đầu.

Hai lá phổi được hiến tặng từ một người chết não, và được vận chuyển đến bệnh viện bằng tàu cao tốc.

Bệnh nhân nam, 59 tuổi, được chẩn đoán mắc Covid-19 hôm 26/1. Sau khi được điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau, bệnh nhân đã được xác định âm tính với nCoV. Tuy nhiên, phổi của bệnh nhân bị rối loạn chức năng đến mức không thể hồi phục.

“Đó là một cuộc phẫu thuật có rủi ro rất cao, vì các bác sĩ phải ở trong phòng cách ly đặc biệt, và mặc đồ bảo hộ toàn thân”, ông Chen nói.

Bệnh nhân ghép phổi hiện đang trong tình trạng ổn định. Lá phổi được ghép đã tiếp nhận oxy, bệnh viện cho biết.

Đóng cửa bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán

Một bệnh viện dã chiến được xây dựng để đối phó với dịch Covid-19 ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) Trung Quốc đã đóng cửa sau khi tất cả các bệnh nhân đều khỏi bệnh và được xuất viện, theo CCTV.

Trước đó, tính đến ngày 28/2, thành phố Vũ Hán đã xây dựng tổng cộng 16 bệnh viện dã chiến, cung cấp 13.000 giường bệnh.

Thông tin này được công bố cùng thời điểm số ca nhiễm Covid-19 mới ở tỉnh Hồ Bắc giảm mạnh.

Ngày Chủ nhật, Hồ Bắc ghi nhận 196 ca mắc Covid-19 mới. Đây là con số thấp nhất kể từ khi dịch bùng phát ngày 24/1, và thấp hơn một nửa so với con số 570 ca nhiễm mới của một ngày trước đó.

Theo Theo Global Times, China Daily, Reuters
MỚI - NÓNG