Bắc Ninh cần đi sớm một bước so với cả nước

Bắc Ninh cần đi sớm một bước so với cả nước
TP - Ngày 22/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bắc Ninh.

> Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Bắc Giang cần tạo bứt phá
> Tổng Bí thư làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương

Trong giai đoạn 2011-2013, kinh tế Bắc Ninh liên tục tăng trưởng cao và tương đối toàn diện, bình quân đạt 16,1%/năm, vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quy mô công nghiệp tăng nhanh, đứng thứ 5 toàn quốc và thứ 2 miền Bắc. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh, với 407 dự án, tổng số vốn đăng ký 5,6 tỷ USD.

Tổng Bí thư đề nghị Bắc Ninh cần rà lại các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tập trung thực hiện dứt điểm. Thực tế cho thấy, Bắc Ninh còn nhiều việc phải làm, nhiều mâu thuẫn mới nảy sinh cần giải quyết trong quá trình phát triển đi lên. Bắc Ninh có nhiều khu công nghiệp, thu hút lao động không chỉ trong tỉnh mà còn từ các tỉnh bạn, số lượng lao động ngoại tỉnh ngày càng tăng.

Vì vậy, Tổng Bí thư yêu cầu Bắc Ninh cần quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Muốn vậy, Bắc Ninh cần có tầm nhìn xa hơn, đi sớm một bước so với cả nước, không chỉ cho địa phương mà còn đóng góp cho Trung ương.

Mục tiêu của tỉnh là phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2015 và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ này. Vậy Bắc Ninh cần xác định nội hàm cụ thể của một thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố công nghiệp, đặt trong mối liên kết vùng Thủ đô.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG