Bắc Giang: Dịch bắt đầu qua đỉnh, xem xét mở lại karaoke

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đây là nhận định được đưa ra tại hội nghị thường kỳ tháng 3/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 18/3.

Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang Từ Quốc Hiệu cho biết, đến hết ngày 17/3, toàn tỉnh Bắc Giang ghi nhận gần 230 nghìn ca nhiễm, tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều so với toàn quốc.

Ông Hiệu nhận định, số ca nhiễm COVID-19 của tỉnh Bắc Giang đến nay đã đạt đỉnh vào tuần đầu tiên tháng 3. Trong đó, ngày cao điểm có 15 nghìn ca nhiễm. Tuy nhiên, hiện nay, số ca nhiễm vẫn chưa giảm mạnh.

“Dự kiến phải đến cuối tháng 3, số ca nhiễm mới giảm mạnh”, ông Hiệu nói và đề nghị, với tình hình này, các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác; trong đó có karaoke và quán game có thể mở lại từ đầu tuần tới.

Bắc Giang: Dịch bắt đầu qua đỉnh, xem xét mở lại karaoke ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đồng ý với nhận định Bắc Giang đã đạt đỉnh dịch và đang giảm dần. “Số lượng người tử vong rất ít cho thấy tác dụng của vắc xin. Đây là điều kiện để xem xét đưa các hoạt động sản xuất kinh doanh dần trở lại bình thường”, ông Dương nói, tuy nhiên chưa kết luận việc cho phép hoạt động karaoke và game vào đầu tuần tới hay không.

Về giải pháp phòng chữa bệnh COVID-19 sắp tới, tỉnh Bắc Giang vẫn sẽ tập trung vào công tác tiêm vắc xin. Đến nay 99,99% tổng số người dân tại Bắc Giang từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 2 mũi (tiêm mũi 3 đạt 95%). Hiện ngành Y tế Bắc Giang đã chuẩn bị các điều kiện và sẵn sàng tiêm vắc xin cho trẻ từ 5-11 tuổi khi được phân bổ.

Về phát triển kinh tế, trong 3 tháng đầu năm, dù vẫn còn nhiều khó khăn song kinh tế của tỉnh Bắc Giang tiếp tục chuyển biến tích cực. Các ngành sản xuất đều có tăng trưởng, trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,31%, công nghiệp - xây dựng tăng 19,32% (công nghiệp tăng 20,54%, xây dựng tăng 6,94%), dịch vụ tăng 1,92%, thuế sản phẩm tăng 2,17%.

Ngoài các kế hoạch đã định sẵn, trong quý 2 năm 2022, tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung cho việc tiêu thụ vải thiều. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho hay, vải thiều năm nay dự kiến được mùa nhưng sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn nhất là Chính phủ Trung Quốc vẫn giữ nguyên biện pháp kiểm soát COVID-19 như hiện nay nên việc thông quan vải thiều sang Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng.

Vì thế, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tăng cường thương mại điện tử. Ngoài các cửa khẩu xuất khẩu truyền thống sang Trung Quốc như Lạng Sơn, các sở ngành cần phải khảo sát các cửa khẩu khác; đa dạng hóa phương thức vận chuyển; ngoài đường bộ, cần tính cả đường biển, đường sắt… Không chỉ xuất khẩu đi Trung Quốc, Nhật có thể tìm thị trường mới như Mỹ, Trung Đông...

“Việc sấy vải cũng cần xem là chiến lược chứ không phải là giải pháp tạm thời. Bộ Khoa học và Công nghệ đã có chủ trương giúp Bắc Giang công nghệ sấy vải đảm bảo chất lượng để xuất khẩu” – ông Dương nói.

MỚI - NÓNG