Ba xã 'dính' gần 200 xe

Ba xã 'dính' gần 200 xe
TP - Không chỉ tại xã Tiến Xuân mà ở xã Yên Bình, huyện Thạch Thất và Đông Xuân, huyện Quốc Oai (Hà Nội) cũng rộ lên tình trạng dân cầm cố nhầm ô tô gian để cho vay tiền. Theo Công an Hà Nội, có tới gần 200 xe ô tô được cắm đặt tại 3 xã trên để lấy hàng chục tỷ đồng, hầu hết các xe đều có dấu hiệu là tang vật các vụ lừa đảo thuê xe tự lái.

>> Dân 'cầm' nhầm 70 ô tô gian

Căn nhà 3 tầng mới xây của ông Hoàn đóng cửa im ỉm khi PV tìm đến ngày 22-3
Căn nhà 3 tầng mới xây của ông Hoàn đóng cửa im ỉm khi PV tìm đến ngày 22-3.

Thông tin trên được thượng tá Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội cho biết ngày 24-3, khi trao đổi với Tiền Phong xung quanh bài viết “Dân cầm nhầm 70 ô tô gian”.

Hành trình truy tìm xe “mất tích”

Cũng theo thượng tá Nguyễn Văn Tính, từ cuối năm 2010, công an các quận, huyện Hà Nội nhận được nhiều đơn thư tố giác của một số Cty, đơn vị cho thuê ô tô tự lái về việc một số khách hàng thuê xe quá hạn đã lâu không trả và có dấu hiệu bị chiếm đoạt xe.

Nhiều Cty cho thuê xe còn cho biết, họ đã lắp thiết bị định vị trên xe, nhưng đến khu vực cuối Đại lộ Thăng Long, các thiết bị này đã bị vô hiệu. Một số nhận định được công an đưa ra, như các đối tượng đã phá thiết bị định vị của ô tô, làm giả giấy tờ và chuyển xe đi các tỉnh khác tiêu thụ với giá rẻ; hoặc xe bị đưa vào các lò mổ...

Tuy nhiên, sau một thời gian lặn lội truy tìm tung tích, cơ quan công an bất ngờ phát hiện gần 70 ô tô đang được cầm cố tại 45 hộ dân ở xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất - một xã nằm sâu trong thung lũng, bao quanh là núi. Phần lớn trong số này là xe tang vật của các vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Tính cũng cho hay, qua công tác trinh sát, CQĐT còn phát hiện tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất và Đông Xuân, huyện Quốc Oai cũng xảy ra tình trạng dân nhận cầm cố nhiều ô tô có dấu hiệu lừa đảo. Ước tính tại 3 xã trên, người dân đã nhận cầm cố gần 200 ô tô.

Một hợp đồng vay tiền, tín chấp ôtô do Nguyễn Quang Tuyến ký, đóng dấu Cty
Một hợp đồng vay tiền, tín chấp ôtô do Nguyễn Quang Tuyến ký,
đóng dấu Cty.

Điểm mặt các giám đốc lừa đảo

Ngay sau khi hàng loạt vụ án “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” được công an các quận, huyện khởi tố điều tra, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội, đã ký quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt và trực tiếp chỉ đạo điều tra các vụ lừa đảo ô tô tự lái.

“Tổ công tác đã về làm việc với chính quyền và Công an xã Tiến Xuân, được chính quyền và người dân ủng hộ, hợp tác điều tra. Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng 17 xe tang vật các vụ án”- thượng tá Nguyễn Văn Tính nói.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng Nguyễn Quang Tuyến (SN 1973, ở huyện Từ Liêm, Giám đốc Cty Cổ phần vận tải công trình giao thông Hà Nội), Phùng Xuân Tuân (SN 1989, Phó giám đốc Cty này), Nguyễn Năng Chiến (SN 1977, ở quận Hà Đông, Giám đốc Cty TNHH Hùng Trường) đã thuê hàng chục xe ô tô tự lái, đem đến xã Tiến Xuân lừa cắm cho dân, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Hiện cả 3 đối tượng đều đã bỏ trốn.

Liên quan tới các vụ án lừa chiếm đoạt ô tô, Công an quận Cầu Giấy cũng vừa khởi tố bị can Trịnh Lan Hương, Giám đốc Cty TNHH Hoa Trịnh Gia, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hương đã lấy danh nghĩa Cty thuê 18 chiếc ô tô tự lái, trị giá hơn 10 tỷ đồng, sau đó cầm cố hoặc lừa bán cho nhiều người, trong đó có Tuyến và Tuân. Sau đó, Tuyến và Tuân lại tiếp tục đem xe đi lừa bán, cắm đặt cho người dân.

Triệu tập hàng loạt

Cũng theo thượng tá Tính, song song với việc truy bắt các nghi can cầm đầu đường dây lừa đảo, Công an Hà Nội cũng đã triệu tập những người dắt mối cho các đối tượng mang ô tô về cắm tại nhà dân, trong đó có ông Nguyễn Trọng Hoàn (SN 1976, ở xã Tiến Xuân). Ông Hoàn là giáo viên, đã được Tiền Phong điểm tên trong số báo ra hôm qua.

Tại cơ quan điều tra, ông Hoàn cho biết: Từ tháng 10-2010, ông ta nhận cầm của Nguyễn Quang Tuyến 2 ô tô với số tiền 850 triệu đồng. Sau đó được Tuyến trả một tháng tiền lãi, với lãi suất mỗi ngày 2.000 đồng/triệu đồng. Ngoài ra, ông Hoàn còn giới thiệu cho 3 người khác cầm 3 xe với số tiền 550 triệu đồng, trong đó có 2 xe đang bị công an thu giữ.

Tương tự, Nghiêm Xuân Bằng (SN 1982, ở xã Tiến Xuân, nhân viên Cty của Nguyễn Quang Tuyến) khai, đã nhận đặt hộ Phó giám đốc Phùng Xuân Tuân 3 xe ô tô. Sau khi đưa cho Tuân gần 1,5 tỷ đồng từ 5 hộ dân nhận cầm xe, Bằng được Tuân cho 200 ngàn đồng/ xe gọi là tiền công môi giới.

Nguyễn Khắc Lâm (SN 1965, ở xã Tiến Xuân, Giám đốc Cty TNHH Vận tải và du lịch thương mại Phương Lâm) khai: Từ tháng 9-2010, Lâm góp vốn làm ăn với Nguyễn Năng Chiến. Chiến đưa cho Lâm 13 xe ô tô đem về xã cầm cố trong dân, vay được gần 5,8 tỷ đồng. Số tiền này, Lâm đưa hết cho Chiến, được Chiến thưởng 1 triệu đồng/ xe.

Theo cơ quan điều tra, hiện một số đối tượng lừa cắm ô tô thấy động đã dọa dẫm không cho người dân trình báo công an, nếu không sẽ không trả lại tiền.

Một số đối tượng lại tìm cách đến các Cty khác thuê xe tự lái, rồi đem về xã đổi xe đã cắm cho người dân, đem trả xe cho các Cty đã thuê trước đó; như vậy, một hành trình lừa đảo mới lại được tiếp diễn.

Để giúp công an phá án, cũng như bảo vệ quyền lợi của mình, cơ quan điều tra đề nghị người dân hợp tác, trình báo cơ quan công an về các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo cắm đặt ô tô; kiên quyết không cho các đối tượng lừa đổi xe nhằm bảo vệ vật chứng. 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG