Ba quận, huyện tại TPHCM tăng cấp độ dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Huyện Cần Giờ và quận 11 tăng từ cấp độ 1 lên cấp độ 2. Riêng quận 4 tăng từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 và trở thành quận có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 ở mức cao.

UBND TPHCM vừa công bố cấp độ dịch trên toàn địa bàn thành phố từ ngày 26/11 đến 4/12. Theo đó, ở cấp độ dịch toàn quốc hiện nay, thành phố thuộc cấp 2 - vùng vàng, nguy cơ trung bình theo các tiêu chí phân cấp mức độ dịch COVID-19.

Ở cấp độ quận, huyện, thành phố có 8 địa phương vùng xanh - nguy cơ thấp; 13 địa phương thuộc vùng vàng – nguy cơ trung bình; quận 4 là địa phương duy nhất thuộc vùng cam – nguy cơ cao.

Ba quận, huyện tại TPHCM tăng cấp độ dịch ảnh 1

Quận 4 là địa phương duy nhất tại TPHCM nằm trong vùng cam - nguy cơ cao

So với tuần trước, cấp độ dịch toàn thành phố không thay đổi. Tuy nhiên, có 2 địa phương tăng cấp độ từ nguy cơ thấp lên nguy cơ trung bình là quận 11 và huyện Cần Giờ. Quận 4 là địa phương tăng cấp độ từ vùng vàng lên vùng cam, trở thành địa phương duy nhất tại TPHCM trong nhóm nguy cơ lây nhiễm cao của dịch COVID-19.

Ở cấp phường, xã, tuần qua 104/312 địa phương ở cấp 1; 187 địa bàn cấp 2; 21 phường, xã ở cấp độ 3 - vùng cam. 20 phường, xã giảm cấp độ dịch và 56 địa phương tăng cấp độ so với tuần trước.

Hiện thành phố đã cơ bản bao phủ 2 mũi vắc xin cho người trưởng thành và trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Để sẵn sàng ứng phó với những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, TPHCM đang đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám chữa bệnh theo các tuyến, sẵn sàng giường hồi sức, cấp cứu đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4.

Bên cạnh đó, các quận, huyện thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp ôxy y tế cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn đáp ứng khi xảy ra dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.