Bà Hillary: ‘Mỹ cần cứng rắn với Nga và Trung Quốc’

Bà Hillary chủ trương đường lối cứng rắn trong quan hệ với Nga và Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Bà Hillary chủ trương đường lối cứng rắn trong quan hệ với Nga và Trung Quốc. Ảnh: Reuters
TPO - Ứng cử viên Tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton cho rằng, nước Mỹ cần “hành động cứng rắn, nhưng khôn ngoan” với các quốc gia đối thủ, trong đó có Nga và Trung Quốc.

Tại buổi diễn thuyết ở San Diego, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết, nếu thắng cử Tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton dự định thực thi chính sách đối ngoại theo hướng cứng rắn với Nga và Trung Quốc.

“Chúng ta cần hành động cứng rắn nhưng khôn ngoan với các đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Những nước như Nga và Trung Quốc, thường dẫn dắt trò chơi chống lại chúng ta.

Bắc Kinh phá giá với sự hỗ trợ bán thép giá rẻ trên thị trường, trong khi Moscow hoạt động ráo riết ở Ukraine, ngay trên ngưỡng cửa NATO.

Tôi đã từng gặp các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc, và tôi biết rằng chúng ta cần  có khả năng bảo vệ vị thế của Mỹ khi cần thiết, và tìm thấy lập trường chung ở chỗ nào có thể làm được”, ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton tuyên bố.

Cũng trong bài phát biểu, bà Clinton gay gắt chỉ trích phương án chính sách đối ngoại của ứng viên Donald Trump, nhận định rằng ông này không xứng là người có thể tin tưởng giao phó “vali hạt nhân”.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG