Bà Hillary chiếm thế ưu thế trước Sanders ở Puerto Rico

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là ứng cử viên sáng giá nhất cho đảng Dân chủ tại cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Ảnh: RIA Novosti
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là ứng cử viên sáng giá nhất cho đảng Dân chủ tại cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang chiếm ưu thế tại cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra ở Puerto Rico vào cuối tuần qua, và tiến gần hơn tới việc trở thành đại diện Đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới.

Hãng tin CNN sáng nay 6/6 dẫn kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại Puerto Rico cho thấy, bà Hillary Clinton giành được 69,3% số phiếu bầu, trong khi đối thủ của cựu Ngoại trưởng Mỹ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders giành 30,2%. 

Theo CNN, trước khi diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ ở Puerto Rico, bà Clinton còn cần sự ủng hộ của khoảng 60 phiếu đại biểu để có thể trở thành ứng cử viên duy nhất của ​​Đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.

Nếu không có bất ngờ, cựu Ngoại trưởng Mỹ sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu trên sau khi kết quả kiểm phiếu chính thức ở Puerto Rico được công bố, nơi có 67 phiếu đại biểu.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ hiện đang có tổng cộng 2.305 phiếu đại biểu, vượt xa con số 1.539 phiếu của đối thủ là Thượng nghị sỹ Bernie Sanders. 

Trước đó, giới quan sát nhận định bà Clinton cũng sẽ sớm giành đủ 2.383 phiếu đại biểu theo luật định để trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào cuối năm nay.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG