Arsenal - MU ân oán còn dài

Arsenal - MU ân oán còn dài
TP - Trước trận gặp Hull City cuối tuần trước, ông già Xcốtlen Alex Ferguson đã tiến hành hàng loạt những chuẩn bị sớm cho trận gặp Arsenal diễn ra vào ngày cuối tuần này, 8/11/2008.
Arsenal - MU ân oán còn dài ảnh 1
Dimitar Berbatov - cầu thủ cưng của Ferguson

Sau trận thắng 4-3 trước Hull City, MU đã thể hiện rõ thế mạnh và yếu của mình, cho dù MU tạm thời vượt qua Arsenal giành vị trí thứ 3, chơi kém Arsenal 1 trận và hơn 1 điểm. Ferguson đã cảnh cáo các cầu thủ của ông: "Các bạn phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc bám đuổi từ nay cho tới hết mùa bóng".

MU hiện đang kém hai CLB đứng trên là Chelsea và Liverpool 5 điểm (26-21). Vào ngày 13/12/2008 này MU lại tiếp tục hành quân tới Tokyo để tranh Cúp vô địch Thế giới các CLB trên cương vị là đương kim giữ cúp C1 châu Âu. Cúp kéo dài 10 ngày. Rất có thể khi trở về giải trong nước MU sẽ kém CLB dẫn đầu 11 điểm.

Lên dây cót cho các học trò, Ferguson nói: "Các bạn đang đứng trước một loạt  thách thức. Thách thức lớn nhất trong vòng đầu của giải sẽ diễn ra vào cuối tuần này trên sân Emirates của Arsenal.

Ferguson rất hài lòng với các bàn thắng của Ronaldo- Rooney- Berbatov ghi được trong những trận đấu gần đây, đặc biệt là Dimitar Berbatov.

Sau cuộc so giầy truyền kiếp với Arsenal vào cuối tuần này MU sẽ lần lượt phải thi đấu trên sân khách của Chelsea, Manchester City, Aston Villa, Tottenham, Everton và Portsmouth.

Các trận đấu lượt đi trên sân khách của MU sẽ kết thúc trước tháng 1/2009. Ở những trận lượt về được tiếp lại các CLB trên ở Old Trafford, Ferguson và các học trò của ông có nhiều thuận lợi hơn. 

Ferguson nói: "Tôi tin vào các cầu thủ của tôi. Tôi tin vào bản lĩnh của họ và tin vào kinh nghiệm so giầy với Arsenal của MU".

Alex Ferguson phải cân nhắc hàng tiền đạo Wayne Rooney - Dimitar Berbatov và nguồn cảm hứng đã cũ của MU là Carlos Tevez 24 tuổi. Ông thừa nhận tổ chức lại hàng tấn công của MU mùa bóng này là rất khó vì Tevez thi đấu rất hay nhưng Berbatov lại thi đấu vừa hay vừa hiệu quả.

LỊCH THI ĐẤU
(Ngày - giờ Việt Nam)

8/11/2008

19h45:  Arsenal/Man Utd, Wigan Athletic/Stoke City.

22h00: Hull City/Bolton, Sunderland/Portsmouth, West Ham/Everton.

9/11/2008

0h30: Liverpool/Bromwich
20h30: Blackburn/Chelsea
22h00: Aston Villa/Boro
22h00: M.City/Tottenham 
 23h00: Fulham/Newcastle

Chuẩn bị gặp Arsenal, Ferguson vẫn muốn kết hợp Berbatov và Tevez để họ cùng chơi nhưng có lẽ ông  sẽ thử nghiệm lại một lần nữa vào một trận đấu khác chứ không phải vào cuối tuần này.

Trong khi MU đã chỉnh tề hành quân tới Arsenal, đội chủ nhà và ông HLV Arsene Wenger đang lúng túng vì thành tích thi đấu không đều của mình. Wenger đang dùng chiến thuật

"Đèn cù" liên tiếp thay quân trong các trận đấu hy vọng sẽ làm cho các cầu thủ cuả ông giữ được thể lực. Kết quả sau 11 vòng đấu Arsenal mới chỉ có trong tay 20 điểm.

Các cổ động viên Arsenal bắt đầu hoài nghi về những toan tính của ông già người Pháp. Họ nói: "Arsenal đã không giành được bất cứ một vinh quang nào kể từ khi Partrick Vieira ra đi" thậm chí chưa bao giờ về nhì.

Đội hình Arsenal tiếp MU trong ngày cuối tuần vẫn chưa thật mạnh. Emmanuel Adebayor chơi cùng với Robin van Persie, người mới bị nhận thẻ đỏ trong trận thua 1-2 Stoke City cuối tuần qua.

Thay vào vị trí của Van Persie rất có thể là Nicklas Bendtner, 20 tuổi, đang rất khó đảm đương vai trò của Van Persie để lại. Eduardo da Silva  sẽ không thể có mặt trong trận gặp MU.

Theo Walcott thì vẫn chưa được Wenger tin dùng hoàn toàn. Người ta cho rằng Wenger quá nguyên tắc đến mức ông có thể trở thành vật cản của Arsenal. Chưa biết đánh giá này có xác đáng hay không? Những người hâm mộ và cả những nhà phân tích bóng đá Anh đang tìm kiếm câu trả lời trong trận Arsenal/MU sắp tới.

MỚI - NÓNG