Áo : Thị trưởng bị kết tội vì để dân chúng mắc tiêu chảy

Áo : Thị trưởng bị kết tội vì để dân chúng mắc tiêu chảy
TPO - Nguồn nước sạch bị nhiễm khuẩn đã làm cho một thị trưởng thành phố của nước Áo và Giám đốc sở Y tế dưới quyền phải trả giá. Họ sẽ phải nộp phạt một khoản tiền từ  5.750 đến 7.750 Euro vì đã không thông báo kịp thời đến người dân về tình trạng trên.
Áo : Thị trưởng bị kết tội vì để dân chúng mắc tiêu chảy ảnh 1

Để dân chúng bị tiêu chảy vì ô nhiễm nguồn nước, trách nhiệm đầu tiên thuộc về thị trưởng TP. Ảnh minh họa

Năm 2006, người ta đã phát hiện ra vi khuẩn gây bệnh trong nguồn nước sạch của thành phố sau khi có nhiều người bị mắc bệnh tiêu chảy. Ngay sau đó nguồn nước đã được vệ sinh bằng Clo và Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát đã phải vào cuộc.

Các cơ quan chức năng hiện đã đưa ra kết luận: Đáng lẽ ra ông thị trưởng thành phố và ông giám đốc sở y tế phải có trách nhiệm thông báo kịp thời cho dân chúng biết về tình trạng nhiễm khuẩn của nguồn nước sạch. Tình trạng bệnh dịch đáng ra phải được dập tắt sớm hơn và số lượng bệnh nhân cũng vì thế mà giảm xuống. Ở đây “Quy định về thông tin đã không được tôn trọng” – Viện kiểm sát cho hay. 

Lê Quân
Theo Krone

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG