Có 13 kết quả :

[Infographic] Phi đội vận tải không thể xem thường của Triều Tiên

[Infographic] Phi đội vận tải không thể xem thường của Triều Tiên

Máy bay vận tải An-26 do hãng Antonov nghiên cứu phát triển từ những năm 1960. Khoảng 1.400 chiếc được sản xuất từ 1969-1986 và xuất khẩu tới nhiều quốc gia, trong đó có Triều Tiên. An-26 được đánh giá là máy bay vận tải tầm trung hoạt động ổn định hiệu quả, không đòi hỏi đường băng quá dài để cất cánh cũng như dễ bảo dưỡng. Trong hoàn cảnh hiện tại, việc không quân Triều Tiên duy trì những chiếc An-26 là rất cần thiết nhằm đối phó với những biến động có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên bán đảo này. Những chiếc máy bay này sẽ đóng vai trò là lực lượng không vận chủ lực để chuyển binh sĩ và khí tài ra mặt trận.
An-22 Antei – Kỳ quan quân sự của Không quân Nga

An-22 Antei – Kỳ quan quân sự của Không quân Nga

An-22 Antei là chiếc máy bay vận tải chiến lược hạng nặng do Cục thiết kế Antonov nghiên cứu phát triển, nó được đưa vào phục vụ trong Không quân Liên Xô từ năm 1967. Được thiết kế với chức năng không vận chiến lược cho quân đội Liên Xô, máy bay có khả năng cất cánh từ các đường băng dã chiến ngắn nhờ 4 cánh quạt đúp quay ngược chiều. An-22 đã đạt một số kỷ lục về tải trọng và độ cao, nó từng là chiếc máy bay lớn nhất thế giới và hiện tại vẫn là máy bay vận tải cánh quạt lớn nhất thế giới.
Clip tận mắt thấy Kim Jong-un lái máy bay

Clip tận mắt thấy Kim Jong-un lái máy bay

Một đoạn video được đăng tải trên Youtube cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong-Un đang tập lái máy bay. Được biết đây là chiếc máy bay An-148, thuộc thương hiệu Antonov, là loại máy bay chở khách tầm trung bình.
BẢN TIN RADIO 99S sáng 9/5: 15.000 quân Ukraine tại biên giới Nga

BẢN TIN RADIO 99S sáng 9/5: 15.000 quân Ukraine tại biên giới Nga

TPO - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Anatoly Antonov cho biết, Ukraine đang tăng quân trên biên giới Nga-Ukraine, khoảng 15.000 binh sĩ của các lực lượng quân đội Ukraine đang tập trung trên biên giới với Nga. Trong khi đó, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục gia tăng quân sự tại Đông Âu.