Ảnh vệ tinh xác nhận lực lượng Nga rút khỏi sân bay trọng điểm gần Kiev

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau nhiều tuần kiểm soát sân bay Antonov ở Hostomel, nằm cách thủ đô Kiev của Ukraine khoảng 28km, quân Nga đã rút lui, CNN dẫn hình ảnh vệ tinh cho biết.
Ảnh vệ tinh xác nhận lực lượng Nga rút khỏi sân bay trọng điểm gần Kiev ảnh 1

Ảnh vệ tinh của Maxar chụp ngày 31/3 cho thấy chỉ còn các bờ đất ở khu vực sân bay gần thủ đô Kiev. (Ảnh: Maxar)

Ngày 31/3, một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ nói với CNN rằng quân đội Nga có thể đã rút khỏi sân bay. Ảnh vệ tinh mà hãng tư nhân Maxar chụp trong cùng ngày xác nhận thông tin này.

Những ảnh vệ tinh chụp trước đây cho thấy quân Nga đã đắp bờ đất xung quanh các xe quân sự và pháo, nhưng giờ chỉ còn lại các bờ đất.

Kiểm soát được phi trường Antonov là chiến thắng lớn đầu tiên sau khi Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraine ngày 24/2. Khi đó, các máy bay tấn công và vận tải cùng lực lượng của Ukraine đã bị phục kích.

Kể từ đó, lực lượng Ukraine cố gắng chặn đà tiến quân của Nga để ngăn họ lại gần Kiev.

Không rõ các xe pháo và xe quân sự của Nga ở sân bay này đã đi đâu. Nga trước đó khẳng định sẽ giảm hoạt động quân sự quanh Kiev.

Nga không nói có phải các phương tiện đó đã quay sang Belarus hay không. Những đám mây dày đặc đang cản trở vệ tinh theo dõi di chuyển của quân Nga ở khu vực này.

Trong phát biểu bằng video ngày 1/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng quân Nga đang di chuyển “chậm nhưng rõ ràng” ra khỏi miền bắc Ukraine.

Ông Zelensky thúc giục người dân Ukraine ở miền bắc thận trọng khi Nga rút quân.

Ở miền đông, ông Zelensky nói rằng quân Ukraine đang chuẩn bị cho khả năng gia tăng chiến sự ở vùng Donbass và thành phố Kharkiv.

“Ở miền đông, tình hình vẫn cực kỳ khó khăn. Quân Nga đang tập hợp ở Donbass, theo hướng Kharkiv. Họ đang chuẩn bị cho những đòn mạnh mới. Chúng tôi đang chuẩn bị cho việc phòng thủ tích cực hơn”, ông Zelensky nói.

Ông cho biết đã có thêm gần 6.300 người dân được sơ tán theo các hành lang ở Donetsk, Luhansk, và Zaporizhzhia trong ngày 1/4.

Trong thông báo đưa ra hôm qua, Lầu Năm góc cho biết Mỹ sẽ cung cấp thêm gói hỗ trợ an ninh trị giá 300 triệu USD cho Ukraine, nâng tổng số viện trợ an ninh mà chính quyền Biden cam kết với Ukraine lên 2,3 tỷ USD.

Thư ký báo chí Lầu Năm góc John Kirby cho biết gói hỗ trợ mới sẽ gồm các máy bay tấn công tự sát, hệ thống chống máy bay không người lái, xe bọc thép, thiết bị nhìn đêm, đạn dược và các thiết bị khác.

Theo CNN
MỚI - NÓNG