Anh tiếp tục gửi vũ khí trị giá 375 triệu USD cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 2/5, Anh cho biết sẽ cung cấp thêm gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu bảng (375 triệu USD) cho Ukraine, trong đó có hệ thống radar và thiết bị tác chiến điện tử.
Anh tiếp tục gửi vũ khí trị giá 375 triệu USD cho Ukraine ảnh 1

Một lô vũ khí và thiết bị quân sự được Anh gửi cho Ukraine ngày 9/2. (Ảnh: Reuters)

Anh đã gửi cho Ukraine hơn 5.000 tên lửa chống tăng và 5 hệ thống phòng không, cùng các loại bom, đạn và chất nổ khác kể từ khi xung đột nổ ra.

Mỹ đến nay đã viện trợ cho Ukraine 3 tỷ USD. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đề nghị Quốc hội thông qua gói hỗ trợ trị giá hơn 20 tỷ USD nữa cho Ukraine.

Trong khi đó Nga tuyên bố các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thực chất đang tham gia vào một cuộc chiến tranh đại diện bằng việc vũ trang cho Ukraine.

Văn phòng của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, London sẽ cung cấp thiết bị nhìn đêm, công cụ gây nhiễu định vị vệ tinh, máy bay không người lái hạng nặng để tiếp tế cho quân đội Ukraine và xe bọc thép dùng cho quan chức dân sự.

Ông Johnson dự kiến có bài phát biểu trước Quốc hội Ukraine trong sáng 3/5 thông qua hình thức trực tuyến.

Dù cung cấp viện trợ quân sự đáng kể cho Ukraine, Anh tiếp nhận rất khiêm tốn người tị nạn từ quốc gia đang có xung đột này. Tính đến tuần trước, Chính phủ Anh cho biết đã cấp 86.100 visa cho người Ukraine, trong đó 27.100 người đã đến Anh.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.