Chủ tịch Hạ viện Mỹ cam kết ủng hộ Ukraine ‘cho đến khi chiến thắng’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thăm Ukraine khi chiến sự đang diễn ra ác liệt ở miền đông và nam, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cam kết Washington sẽ ủng hộ Ukraine “cho đến khi giành được chiến thắng”.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ cam kết ủng hộ Ukraine ‘cho đến khi chiến thắng’ ảnh 1

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (áo xanh) trong chuyến thăm Kiev. (Ảnh: Getty)

Một video do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng lên Twitter ngày 1/5 cho thấy ông cùng đoàn hộ tống có vũ trang đang chào đón đoàn Quốc hội Mỹ do bà Pelosi dẫn đầu ở bên ngoài văn phòng tổng thống.

“Chúng tôi sát cánh với Ukraine cho đến khi giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ sát cánh với các đồng minh NATO để hỗ trợ Ukraine”, bà Pelosi nói trong cuộc họp báo tại Ba Lan. Chủ tịch Hạ viện Mỹ là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Ukraine từ khi xung đột nổ ra vào ngày 24/2.

Ông Zelensky ca ngợi 4 giờ đối thoại thực chất với bà Pelosi, với trọng tâm là việc chuyển giao vũ khí. Ông bày tỏ biết ơn tất cả những đối tác của Ukraine đã đến thăm Kiev vào thời điểm khó khăn như hiện nay.

Trong khi đó, lãnh đạo đa số của đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer phát biểu tại New York rằng ông sẽ bổ sung điều khoản vào gói viện trợ trị giá 33 tỷ USD dành cho Ukraine để cho phép Mỹ tịch thu tài sản của các tài phiệt Nga rồi gửi tiền thu được cho Kiev.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đề nghị Quốc hội nước này thông qua gói hỗ trợ này. Nếu được thông qua, gói hỗ trợ khổng lồ này sẽ đánh dấu sự leo thang đáng kể trong hoạt động viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Mátxcơva không yêu cầu ông Zelensky “tự từ bỏ mình” để có thể đàm phán tiến tới hoà bình.

“Chúng tôi yêu cầu ông ấy ra lệnh thả dân thường và dừng chống cự. Mục đích của chúng tôi không bao gồm thay đổi chính quyền ở Ukraine”, ông Lavrov nói trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày 1/5.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG