Thực hiện NQĐH Đoàn lần thứ IX về  xây dựng 1.000 điểm Internet:

Anh Võ Văn Thưởng khánh thành điểm Internet đầu tiên

Anh Võ Văn Thưởng khánh thành điểm Internet đầu tiên
TP - Nhân dịp về làm việc tại Gia Lai, ngày 30/1, anh Võ Văn Thưởng đã dự lễ khánh thành nhà sinh hoạt đa năng và điểm phổ biến kiến thức KHCN, truy cập Internet cho thanh thiếu nhi ở thị xã Ayunpa.

Đây là điểm đầu tiên trong số 1.000 điểm phổ biến kiến thức KHCN, truy cập Internet mà Nghị quyết Đại hội IX-Ban chấp hành T.Ư Đoàn đặt ra. Điểm truy cập này có 10 máy tính do Công ty SIMCOM-thuộc Tổng Cty Sông Đà tài trợ và 5 máy tính do lãnh đạo huyện Ayunpa tặng.   

Trước đó, đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn về chúc tết, tặng quà cán bộ chiến sĩ và công nhân đang làm nhiệm vụ trên biên giới Tây Nguyên nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008.

Đến đồn biên phòng 717 tại xã Ia O-Ia Grai-Gia Lai tiếp giáp với Campuchia, sau khi nghe trung tá đồn trưởng Nguyễn Văn Bảo báo cáo tình hình tổ chức trực Tết tại đây, đồng chí Thưởng nói: Tuổi trẻ biên phòng cùng lực lượng trẻ trên các công trình trọng điểm quốc gia như thủy điện Sê San 4 là biểu tượng sinh động của thanh niên thời đại ngày nay: Đầy nhiệt huyết, đương đầu với gian khó, hy sinh lợi ích cá nhân vì đồng bào, Tổ quốc.

Thăm và giao lưu với hàng trăm công nhân đang ở lại lao động trên công trường thủy điện Sê San 4, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những cống hiến, hy sinh của những người thợ làm thủy điện, đặc biệt là cán bộ công nhân Tổng Cty Sông Đà.

Từ “Công trình thanh niên cộng sản” trên thủy điện Sông Đa, hàng vạn đoàn viên thanh niên qua tôi luyện từ các công trình thủy điện đã trưởng thành, nắm giữ nhiều trọng trách trong các cơ quan của Nhà nước.

Ngày nay lớp thanh niên công nhân, kỹ sư trẻ trên các công trình thủy điện đã nhanh chóng nắm bắt công nghệ  hiện đại trên thế giới, rút ngắn thời gian thi công chỉ bằng khoảng 1/4  so với những ngày làm thủy điện Sông Đà, khẳng định tuổi trẻ Việt Nam ngày càng nhanh chóng thích nghi, nắm bắt kịp thời khoa học kỹ thuật hiện đại của thế giới.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.