[Ảnh] Máy bay chở 150 người rơi, thân nhân thấp thỏm đợi tin

[Ảnh] Máy bay chở 150 người rơi, thân nhân thấp thỏm đợi tin
TPO - Người thân các hành khách trên chuyến bay số hiệu 4U9525 của hãng hàng không Germanwings (Đức) rơi tại khu vực dãy núi Alps, Pháp đã nhanh chóng có mặt ở cả sân bay đi và đến để trông đợi thông tin về người thân.   
[Ảnh] Máy bay chở 150 người rơi, thân nhân thấp thỏm đợi tin ảnh 1

Thân nhân lo lắng, chờ đợi thông tin về số phận người nhà sau khi hay tin tại sân bay ở Dusseldorf- điểm đến của chuyến bay. 

[Ảnh] Máy bay chở 150 người rơi, thân nhân thấp thỏm đợi tin ảnh 2

Các nhân viên và thân nhân hành khách tại sân bay Dusseldorf.

[Ảnh] Máy bay chở 150 người rơi, thân nhân thấp thỏm đợi tin ảnh 3

Những cái ôm trấn an tinh thần, ánh mắt lo âu.

[Ảnh] Máy bay chở 150 người rơi, thân nhân thấp thỏm đợi tin ảnh 4
[Ảnh] Máy bay chở 150 người rơi, thân nhân thấp thỏm đợi tin ảnh 5

Trông ngóng thông tin tại sân bay Dusseldorf

[Ảnh] Máy bay chở 150 người rơi, thân nhân thấp thỏm đợi tin ảnh 6

Người nhà hành khách tới sân bay El Prat

[Ảnh] Máy bay chở 150 người rơi, thân nhân thấp thỏm đợi tin ảnh 7

Những giọt nước mắt không ngừng rơi

[Ảnh] Máy bay chở 150 người rơi, thân nhân thấp thỏm đợi tin ảnh 8

Máy bay Airbus A320 rơi xuống tỉnh Alpes-de-Haute-Provence ở miền nam nước Pháp lúc 11h địa phương ngày 24/3. Máy bay chở theo 150 người gồm 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Hình ảnh khu vực máy bay gặp nạn nhìn từ trên cao

[Ảnh] Máy bay chở 150 người rơi, thân nhân thấp thỏm đợi tin ảnh 9
[Ảnh] Máy bay chở 150 người rơi, thân nhân thấp thỏm đợi tin ảnh 10

Lực lượng cứu hộ có mặt tại khu vực Seyne. 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.