Anh ghi nhận số ca mắc COVID-19 lớn nhất kể từ giữa tháng 5

Số ca mắc COVID-19 tại Anh có xu hướng tăng trở lại trong những tuần gần đây (Ảnh minh họa).
Số ca mắc COVID-19 tại Anh có xu hướng tăng trở lại trong những tuần gần đây (Ảnh minh họa).
TPO - Trong cuối tuần qua Vương quốc Anh đã có hơn 1.700 người được xác định dương tính với virus corona mới, qua đó tiếp tục dấy lên những lo ngại về một ‘làn sóng COVID-19’ mới tại nước này trong mùa thu năm nay.

Theo số liệu mới nhất từ chính phủ Anh, tính đến ngày hôm qua quốc gia này đã có tổng cộng 334.167 ca mắc COVID-19, trong đó số ca nhiễm mới là 1715 trường hợp và số ca tử vong do COVID-19 tại đảo quốc sương mù đã lên đến 41.499 người.

Được biết nguồn lây nhiễm chính trong số những ca nhiễm mới tại Anh hiện tại đến từ các du khách Anh, cụ thể là những người trở về từ quần đảo du lịch nổi tiếng Zante tại Hy Lạp khi theo báo cáo của hội đồng thành phố Plymouth (phía Tây Nam thủ đô London), khoảng 30 thanh thiếu niên trở về trên các chuyến bay từ quần đảo này có thể đã mang trong người virus SARS-CoV-2, trong đó 11 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính.

Anh ghi nhận số ca mắc COVID-19 lớn nhất kể từ giữa tháng 5 ảnh 1 Quần đảo du lịch nổi tiếng Zante của Hy Lạp. Ảnh Greeka.com.

Việc số ca mắc mới COVID-19 có xu hướng gia tăng kể từ đầu tháng 7 được coi là một điều đáng lo ngại đối với nước Anh trong thời điểm này khi ngày các học sinh tại Anh trở lại trường học đang đến gần, đồng thời một số lượng không hề nhỏ các sinh viên quốc tế cũng sẽ đáp chuyến bay đến Anh trong thời gian tới để nhập học hoặc quay trở lại các trường đại học của mình, do đó làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại nước này.

Đích thân thủ tướng Anh Boris Johnson đã ‘khẩn cầu’ các gia đình tại nước này cho phép con em mình trở lại trường học với lý do việc không đến trường học càng lâu sẽ tạo ra những ‘tác động nghiêm trọng’ đến sức khỏe cũng như sự phát triển về mặt tinh thần của thế hệ trẻ tại Anh.

Trước đó, ông Johnson cũng đã quyết định trực tiếp điều hành ngành Giáo dục nước này nhằm giải quyết những lùm xùm của ngành giáo dục đảo quốc sương mù liên quan đến việc tuyển sinh Đại học cho kì nhập học tháng 9 năm nay, đồng thời giúp các bậc cha mẹ tại nước này yên tâm trong việc cho con em của mình trở lại trường học.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG