Những lo ngại việc Anh mở lại các trường đại học trong tháng 9

Nước Anh đang đứng trước nhiều rủi ro nếu như mở lại các trường đại học trong tháng 9. Ảnh: PA.
Nước Anh đang đứng trước nhiều rủi ro nếu như mở lại các trường đại học trong tháng 9. Ảnh: PA.
TPO - Kế hoạch mở cửa trở lại đa số các trường đại học tại Anh trong thời gian sắp tới đang bị đặt ra một dấu hỏi lớn trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại đảo quốc sương mù đang có chiều hướng gia tăng trở lại.

Theo thống kê khoảng một triệu sinh viên sẽ di chuyển xung quanh các thành phố của Vương quốc Anh để quay trở lại trường mà mình đang theo học trong tháng tới và các chuyên gia y tế cùng lãnh đạo các công đoàn lớn tại đây đang lo ngại điều này sẽ dẫn đến việc một ‘làn sóng COVID-19’ mới sẽ ập đến xứ sở sương mù.

Trong một hướng dẫn gửi đến các trường đại học, chính phủ Anh nhấn mạnh các trường cần phải tìm ra một sự cân bằng giữa việc dạy học trực tiếp và trực tuyến, trong đó các tiết học chính khóa sẽ được dạy trực tuyến thay vì trên giảng đường còn các buổi hội thảo và chuyên đề sẽ được dạy trực tiếp theo các nhóm nhỏ có áp dụng quy tác giãn cách xã hội.

Trước nguy cơ tiềm tàng nói trên, Liên đoàn các trường Đại học và Cao đẳng tại Anh (UCU), cơ quan đại diện cho hơn 120.000 học giả, giảng viên và nhân viên các trường đại học ở nước này đã cho rằng chính phủ Anh đang đưa quốc gia này đến ‘một thảm họa y tế công cộng’ và đặt ra viễn cảnh về việc các trường đại học sẽ bước đến một ‘thảm họa về COVID-19’ trong vài tuần sắp tới.

“ Nếu như một làn sóng COVID-19 mới thực sự xảy ra tại Anh thì các trường đại học ở nước này có thể sẽ phải hứng chịu những gì mà những viện dưỡng lão tại nước này đã phải trải qua…”, Tổng thư ký UCU Jo Grady trả lời phỏng vấn tờ The Observer.

Được biết trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Anh, bên cạnh nguồn lây nhiễm từ những người trở về từ các vùng dịch thì việc không thể kiểm soát và truy vết tất cả những ca mắc COVID-19 tại các viện dưỡng lão được cho là một phần nguyên nhân khiến cho Vương quốc Anh ‘vỡ trận’ trước đại dịch này và buộc phải tiến hành phong tỏa toàn quốc trong một thời gian dài.

Những lo ngại việc Anh mở lại các trường đại học trong tháng 9 ảnh 1 Một thư viện tại trường Đại học Oxford thực hiện việc giãn cách đối với các sinh viên đến học tại đây. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh đó, ông Grady cũng cho rằng sinh viên bất kể tại Anh hay từ các quốc gia trên thế giới không nên trở lại khuôn viên của các trường đại học tại nước này ít nhất cho đến khi các cơ sở này có thể đảm bảo việc thực hiện một quy trình xét nghiệm COVID-19 triệt để và nghiêm ngặt.

Trước những nhận định của vị Tổng thư ký UCU, không chỉ nhân viên tại các trường đại học đang khá là lo lắng cho sức khỏe của mình mà gia đình của các sinh viên cũng đang cảm thấy vô cùng bất an khi việc học của con cái họ vốn đã bị ảnh hưởng rất nhiều trong năm học vừa qua khi bên cạnh việc đa số các trường đại học đã phải đóng cửa kể từ giữa tháng 3 do COVID-19 là những cuộc biểu tình kéo dài hàng tuần trong những tháng đầu năm đã khiến cho rất nhiều tiết học tại giảng đường của các sinh viên bị hủy bỏ.

Ở một diễn biến khác, khá nhiều gia đình của các sinh viên quốc tế hiện cũng đang ngần ngại trong việc cho phép con của mình nhập học hoặc trở lại các quốc gia có nền giáo dục tiên tiên tiến như Anh và Mỹ trong năm học sắp tới, nhất là khi một số thành phố lớn tại Vương quốc Anh như Manchester và Birmingham đang có nguy cơ trở thành những ‘tâm dịch COVID-19’ mới ở nước này, trong khi nước Mỹ cũng đã ghi nhận hàng ngàn ca nhiễm COVID-19 có liên quan đến các trường đại học.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG