'Ẩn số U23 Việt Nam' vẫn chưa chắc bộ khung

Tuấn Anh (giữa) vẫn còn cơ hội dự VCK U23 châu Á sau khi chơi khá thuyết phục ở trận giao hữu cuối cùng gặp U23 Nhật Bản. Ảnh: VSI.
Tuấn Anh (giữa) vẫn còn cơ hội dự VCK U23 châu Á sau khi chơi khá thuyết phục ở trận giao hữu cuối cùng gặp U23 Nhật Bản. Ảnh: VSI.
TP - Sau trận giao hữu cuối cùng với U23 Nhật Bản, HLV Miura vẫn chưa thể ổn định bộ khung đội hình của U23 Việt Nam cho VCK U23 châu Á, cho dù U23 Việt Nam được đánh giá là ẩn số của giải.

Thất bại liên tiếp

U23 Việt Nam của HLV Miura toàn hòa và thua qua 6 trận giao hữu chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Cụ thể, 2 trận thua 0-4 và 0-1 trước JFL Selection, hòa 2-2 với U18 Cerezo Osaka, hòa 1-1 với Becamex Bình Dương, thua 1-2 trước U23 Yemen và thua 0-2 trước U23 Nhật Bản.

Dù VCK U23 châu Á đã cận kề nhưng hàng thủ vẫn chưa thể làm HLV Miura yên tâm. Trong trận thua 0-2 trước Yemen, hai sai lầm cá nhân của Duy Khánh và Nam Anh khiến U23 Việt Nam nhận 2 quả 11m. Trong thất bại 0-2 trước U23 Nhật Bản, lỗi kèm người của cặp trung vệ Duy Khánh và Tiến Dũng là nguyên nhân khiến U23 Việt Nam để thủng lưới liên tiếp 2 lần.

Rất may là sau khi bị ngợp trước chiến lược phủ đầu của U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam dần lấy lại sự tự tin. Các cầu thủ ở hàng phòng ngự đã thể hiện sự nỗ lực và kiên cường trong nhiệm vụ bảo toàn mành lưới đội nhà trong khoảng thời gian còn lại. Đây được xem là một điểm tích cực bởi vào giải đấu U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt các đội bóng mạnh chẳng kém gì U23 Nhật Bản.

So với trận gặp U23 Yemen trước đó, trận giao hữu với U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam đã chơi tốt hơn, đặc biệt là trong hiệp hai. Nhất là ở hàng tiền vệ, Tuấn Anh đã chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm cùng với Hữu Dũng để ngăn chặn nhiều đường tấn công của U23 Nhật Bản. U23 Việt Nam trải qua chuỗi sáu trận không thắng nhưng rõ ràng là đã có sự tiến bộ đáng kể.

HLV Miura hài lòng về màn trình diễn của các học trò, nhất là những cầu thủ được tung vào sân trong hiệp hai. Điều này cũng khiến HLV Miura “đau đầu”, bởi U23 Việt Nam phải loại 4 cầu thủ trong danh sách 25 cầu thủ sang Qatar. Tuấn Anh và Đức Lương không có tên trong danh sách đăng ký chính thức của U23 Việt Nam gửi lên AFC nhưng ông Miura khẳng định cơ hội của 2 cầu thủ kể trên vẫn còn nguyên.

Giờ chót vẫn thử nghiệm đội hình

Vào lúc 20h30 ngày 14/1 tới đây, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Jordan trong trận mở màn bảng D. Đối thủ U23 Jordan của HLV Jamal Abu Abed cũng đã lựa chọn 23 cầu thủ sang Qatar chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016. Đáng chú ý trong danh sách này có tới 9 cái tên từng góp mặt trong chiến thắng 5-2 của U19 Jordan trước U19 Việt Nam của những Thanh Hiền, Duy Khánh cách đây hơn 3 năm.

Gương mặt nổi bật nhất trong đội hình U23 Jordan là tiền đạo Baha Faisal. Chân sút sinh năm 1995 gốc Palestine là cây săn bàn hàng đầu của đội bóng này ở vòng loại U23 châu Á 2016 với 4 pha lập công. Song đáng chú ý hơn lại là 9 cầu thủ từng xuất hiện trong chiến thắng 5-2 của U19 Jordan trước U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á diễn ra vào cuối năm 2012. Với thành tích giành HCĐ ở giải U22 châu Á 2013 và đứng nhất bảng B ở vòng loại U23 châu Á 2016, U23 Jordan được chọn là hạt giống số 1 của bảng D.

Trong lúc đó, U23 Việt Nam được đánh giá là “ẩn số” tại VCK U23 châu Á, nhưng đến giờ chót, HLV Miura vẫn liên tục có những thử nghiệm về đội hình. Có lẽ những thất bại sẽ giúp HLV Miura và các học trò có những bài học quý giá để bước vào VCK U23 châu Á.

Dù đây là tín hiệu không mấy lạc quan của đội trước thềm giải đấu châu lục, nhưng biết đâu thầy trò HLV Miura lại thể hiện tốt vai trò một “ẩn số”, như ĐTVN của HLV Calisto, giao hữu toàn thua 11 trận nhưng lại đoạt Cúp AFF 2008.

HLV Miura xác định rằng đối đầu với đội bóng mạnh như U23 Nhật Bản thì U23 Việt Nam sẽ lấy lối đá phòng ngự phản công làm trọng. Sơ đồ 4-4-1-1 giống như cuộc đọ sức với U23 Yemen được HLV Miura sử dụng trước U23 Nhật Bản. Đây cũng chính là sơ đồ của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á sắp tới, bởi 3 đội bóng cùng bảng với U23 Việt Nam là U23 Australia, Jordan và UAE đều rất mạnh.

MỚI - NÓNG