Ấn Độ tự đóng khinh hạm tàng hình

Hình ảnh mô phỏng của khinh hạm lớp Shivalik.
Hình ảnh mô phỏng của khinh hạm lớp Shivalik.
Theo hãng tin Ấn Độ TNN, Bộ Quốc phòng nước này vừa thông qua kế hoạch đóng mới 7 khinh hạm tàng hình thuộc Project-17A Shivalik. Trị giá của mỗi chiến hạm tàng hình nói trên ước khoảng 1,1 tỷ USD...

Liên quan tới chương trình vũ khí nội địa đầy tham vọng này, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar nhấn mạnh, quá trình đóng khinh hạm Project-17A là một trong những bước đi trong khái niệm “Làm tại Ấn Độ” của quân đội nước này. Cùng với đó, đây cũng là bước đánh dấu việc các công ty tư nhân được tham gia vào quá trình đấu thầu và xây dựng các dự án quân sự nội địa.

Hiện tại, thông tin về đặc điểm kỹ-chiến thuật của khinh hạm mới vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin công khai, khinh hạm lớp Shivalik có chiều dài 143m, rộng 6,9m, lượng choán nước gần 4.900 tấn; tốc độ có thể đạt tới 32 hải lý, sử dụng động cơ diesel tua-bin, Chiến hạm thế hệ mới này được áp dụng sâu công nghệ hình dáng khí động và vật liệu tàng hình. Tàu có thể mang được 257 thủy thủ đoàn, trong đó có 37 sĩ quan chỉ huy.

Khinh hạm lớp Shivalik sẽ được trang bị tổ hợp tên lửa phòng không hợp tác giữa Ấn Độ và Israel LR-SAM, loại đang được trang bị trên khu trục hạm lớp Kolkata. Ngoài ra, chiến hạm tàng hình mới cũng được tích hợp tên lửa hành trình siêu âm BrahMos, hệ thống đối kháng điện tử Ajanta và hệ thống ra-đa Humsa-NG.

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, 4 trong số 7 khinh hạm lớp Shivalik sẽ được đóng tại cơ sở của Công ty Mazagón Docks ở Mumbai, 3 chiếc còn lại sẽ do Garden Reach Shipbuilders and Engineers, nơi đang đóng các khu trục hạm lớp Kolkata, đảm nhiệm.

Theo Theo Quân Đội Nhân Dân
MỚI - NÓNG