Ấn Độ bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch G20 từ ngày 1/12/2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhân dịp Ấn Độ chính thức trở thành Chủ tịch G20 vào ngày 1/12/2022, Thủ tướng Narendra Modi đã có một bài viết về kinh nghiệm và bài học của Ấn Độ trong mục tiêu phát triển G20.
Ấn Độ bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch G20 từ ngày 1/12/2022 ảnh 1

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

17 nhiệm kỳ Chủ tịch trước đây của Nhóm G20 đã mang lại những kết quả quan trọng - để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, hợp lý hóa hệ thống thuế quốc tế, giảm bớt gánh nặng nợ nần cho các quốc gia, cùng nhiều kết quả khác. Chúng ta sẽ được hưởng lợi từ những thành tựu này và tiếp tục xây dựng nhiều điều dựa trên những nền tảng ấy.

Tuy nhiên, khi Ấn Độ đảm nhận vai trò quan trọng này, tôi tự hỏi mình liệu G20 có thể tiến xa hơn nữa không? Chúng ta có thể thúc đẩy một sự thay đổi tư duy cơ bản, để mang lại lợi ích cho toàn thể nhân loại không?

Tôi tin rằng chúng ta có thể.

Tư duy của chúng ta được hình thành bởi hoàn cảnh của chúng ta. Trong suốt lịch sử, nhân loại đã sống trong sự khan hiếm. Chúng ta chiến đấu vì những nguồn tài nguyên có giới hạn bởi vì sự sống còn của chúng ta phụ thuộc vào việc từ chối chia sẻ chúng với những người khác.

Đối đầu và cạnh tranh - giữa các ý tưởng, hệ tư tưởng và bản sắc - đã trở thành chuẩn mực.

Thật không may, cho đến tận ngày nay, chúng ta vẫn bị mắc kẹt trong tư duy có tổng bằng không. Chúng ta thấy điều đó khi các quốc gia tranh giành lãnh thổ hoặc tài nguyên. Chúng ta thấy điều đó khi nguồn cung cấp hàng hóa thiết yếu được vũ khí hóa. Chúng ta thấy điều đó khi một số ít tích trữ vắc xin, ngay cả khi hàng tỷ người vẫn dễ bị tổn thương.

Một số người có thể lập luận rằng sự đối đầu và lòng tham chỉ là kết quả của bản chất con người. Tôi không đồng ý. Nếu con người vốn đã ích kỷ, thì điều gì sẽ giải thích sự hấp dẫn lâu dài của rất nhiều truyền thống tâm linh ủng hộ sự đồng nhất cơ bản của tất cả chúng ta?

Một trong những truyền thống như vậy rất phổ biến ở Ấn Độ và nó coi tất cả chúng sinh, và thậm chí cả những vật vô tri vô giác đều bao gồm năm yếu tố cơ bản giống nhau bao gồm: đất, nước, lửa, không khí và không gian. Sự hài hòa giữa các yếu tố này - bên trong bản thân mỗi người và giữa chúng ta với nhau - là điều cần thiết cho sức khỏe thể chất, xã hội và môi trường của chúng ta.

Nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Ấn Độ sẽ thúc đẩy ý thức thống nhất toàn cầu này. Do đó, chủ đề của chúng tôi là "Một Trái đất - Một Gia đình - Một Tương lai". Đây không chỉ là một khẩu hiệu. Nó còn bao gồm những thay đổi gần đây trong tình cảnh của nhân loại mà chúng ta đã không dự đoán được.

Ngày nay, chúng ta có phương tiện để sản xuất đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản của tất cả mọi người trên thế giới. Ngày nay, chúng ta thực sự không cần phải chiến đấu để sinh tồn - thời đại của chúng ta không cần phải là thời đại của chiến tranh. Thật sự thì nó chắc chắn không phải là thời đại của chiến tranh!

Ngày nay, những thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt - biến đổi khí hậu, khủng bố và đại dịch - có thể được giải quyết không phải bằng cách chống lại nhau, mà chỉ bằng cách hành động cùng nhau.

May mắn thay, công nghệ ngày nay cũng cho chúng ta phương tiện để giải quyết các vấn đề trên quy mô toàn nhân loại. Thế giới ảo rộng lớn mà chúng ta đang sống ngày nay chứng tỏ khả năng mở rộng của công nghệ kỹ thuật số.

Là nơi sinh sống của một phần sáu nhân loại, và với sự đa dạng to lớn về ngôn ngữ, tôn giáo, phong tục và tín ngưỡng, Ấn Độ là một mô hình thu nhỏ của thế giới.

Với truyền thống lâu đời nhất về việc ra quyết định tập thể, đất nước chúng ta đóng góp vào nền tảng cơ bản của nền dân chủ. Với tư cách là mẹ đẻ của nền dân chủ, sự đồng thuận quốc gia của Ấn Độ được tạo nên không phải bằng chế độ độc tài, mà bằng cách kết hợp hàng triệu tiếng nói tự do thành một giai điệu hài hòa.

Ngày nay, Ấn Độ là nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất. Mô hình quản trị lấy công dân làm trung tâm của chúng tôi chăm sóc ngay cả những công dân bị thiệt thòi nhất, đồng thời nuôi dưỡng sự sáng tạo cho thế hệ trẻ tài năng của chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng để sự phát triển đất nước không phải là một hoạt động quản lý từ trên xuống, mà là một “phong trào nhân dân” do công dân lãnh đạo.

Chúng tôi đã tận dụng công nghệ để tạo ra hàng hóa số cho mọi người, những thứ mở, toàn diện và có thể tương tác với nhau. Những điều này đã mang lại tiến bộ mang tính cách mạng trong các lĩnh vực đa dạng như bảo trợ xã hội, tài chính toàn diện và thanh toán điện tử. Vì tất cả những lý do này, kinh nghiệm của Ấn Độ có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc cho các giải pháp khả thi toàn cầu.

Trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của mình, chúng tôi sẽ trình bày những kinh nghiệm, bài học và mô hình của Ấn Độ như những khuôn mẫu khả thi cho các nước khác, đặc biệt là các nước đang phát triển.

Các ưu tiên G20 của chúng tôi sẽ được định hình với sự tham khảo ý kiến ​​của không chỉ của các đối tác G20 mà còn của những người bạn đồng hành của chúng tôi ở Nam bán cầu, những nước mà tiếng nói của họ thường không được lắng nghe.

Các ưu tiên của chúng tôi sẽ tập trung vào việc hàn gắn 'Một Trái đất', tạo ra sự hòa hợp trong 'Một gia đình' và mang lại hy vọng cho 'Một Tương lai' của chúng ta.

Để hàn gắn hành tinh này, chúng tôi sẽ khuyến khích lối sống bền vững và thân thiện với môi trường, dựa trên truyền thống tin cậy vào thiên nhiên của Ấn Độ. Để thúc đẩy sự hòa hợp của nhân loại toàn cầu như một gia đình, chúng tôi sẽ tìm cách phi chính trị hóa nguồn cung cấp thực phẩm, phân bón và các sản phẩm y tế toàn cầu, để căng thẳng địa chính trị không dẫn đến khủng hoảng nhân đạo.

Cũng như trong gia đình, những người có nhu cầu lớn nhất phải luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Để truyền hy vọng cho các thế hệ tương lai, chúng tôi sẽ khuyến khích một cuộc trò chuyện trung thực giữa các quốc gia hùng mạnh nhất về việc giảm thiểu rủi ro do vũ khí hủy diệt hàng loạt gây ra và tăng cường an ninh toàn cầu. Chương trình nghị sự G20 của Ấn Độ sẽ mang tính toàn diện, tham vọng, định hướng hành động và quyết đoán.

Chúng ta hãy cùng nhau hợp tác để biến nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Ấn Độ thành một nhiệm kỳ của sự hàn gắn, hòa hợp và hy vọng. Chúng ta hãy cùng nhau định hình một mô hình mới - toàn cầu hóa lấy con người làm trung tâm.

Theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam
MỚI - NÓNG