TPO - Vừa qua, các bác sĩ khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiến hành gắp thành công dị vật là sợi thép rơi ra từ dụng cụ lọc cháo ăn dặm, đâm xuyên qua Amidan trái của bé gái 13 tháng tuổi ở Nam Định.
Amidan có thể coi là hệ thống phòng vệ đầu tiên của hệ miễn dịch. Nó đóng vai trò bảo vệ đường hô hấp, ngăn không cho vi khuẩn hoặc virus xâm nhập vào cơ thể. Chính vì đóng vai trò quan trọng như vậy nên việc tìm hiểu về bộ phận này rất cần thiết với chúng ta.
Cổ họng tôi thường khó chịu. Khi nuốt nước bọt cảm giác như có vật gì đó cản lại. Tôi thường khạc ra nhưng miếng màu trắng nhỏ và hôi. Xin hỏi bác sĩ đó là bệnh gì? Cách chữa trị ra sao? Xin cám ơn. (Vo Phuoc Binh).
TP - Mùa hè nhiều bậc phụ huynh muốn tranh thủ thời gian cho trẻ cắt amidan. Thiết nghĩ chúng ta nên tìm hiểu amidan là gì, nếu tồn tại – liệu có lợi cho trẻ? Liệu có ảnh hưởng đến sức khoẻ của trẻ, trường hợp bị viêm? và có nên cắt amidan? Nếu có thì bao giờ và chỉ định cắt thế nào?
Viêm Amidan là một bệnh thường gặp ở trẻ em chủ yếu từ trẻ 3 - 4 tuổi trở lên. Nếu viêm Amidan không được điều trị đúng bệnh sẽ bị tái phát, khi đó, nếu ở thể quá phát hoặc áp xe thì bác sĩ sẽ có chỉ định phẫu thuật.
Nhiều người đã rất đau đớn khi mắc phải chứng viêm amiđan và cuối cùng họ phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt amiđan. Đây không phải một cuộc phẫu thuật lớn, tuy nhiên có rất nhiều lưu ý cần thiết về các loại thực phẩm nên và không nên ăn sau khi phẫu thuật .