Ấm lòng bữa cơm tri ân tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các đoàn viên thanh niên đã chủ động mua thực phẩm cùng nhau chuẩn bị bữa cơm, thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, làm ấm lòng các Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Hà Trung (Thanh Hoá).

Cùng với nhiều hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ, sáng 24/7, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hoá đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Hà Trung (Thanh Hoá).

Ấm lòng bữa cơm tri ân tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 1
Đoàn viên thanh niên dọn vườn cho gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Lâm (98 tuổi) ở xã Hà Long, huyện Hà Trung.

Tại gia đình các Mẹ Việt Nam anh hùng, đoàn viên thanh niên đã dọn dẹp vệ sinh, chủ động chuẩn bị thực phẩm, nấu bữa cơm, thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Ấm lòng bữa cơm tri ân tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 2
Ấm lòng bữa cơm tri ân tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 3
Ấm lòng bữa cơm tri ân tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 4
Đoàn viên thanh niên chuẩn bị bữa cơm tại gia đình các Mẹ Việt Nam anh hùng, thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Ấm lòng bữa cơm tri ân tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 5
Mẹ Việt Nam anh Hùng Mai Thị Lâm ở xã Hà Long, huyện Hà Trung cùng các đoàn viên thanh niên chuẩn bị xong bữa cơm "tri ân", thắp hương cho các Anh hùng liệt sỹ.
Ấm lòng bữa cơm tri ân tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 6
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tuyến (99 tuổi) ở xã Hà Tân, huyện Hà Trung xúc động, ấm lòng cùng dùng bữa cơm tri ân của tuổi trẻ đối với Anh hùng liệt sĩ, các thế hệ đi trước.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá Phùng Tố Linh cho biết, thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng là việc làm thường xuyên được các cấp bộ Đoàn tỉnh Thanh Hóa tổ chức, thể hiện tấm lòng, tình cảm và ý thức, trách nhiệm của những người trẻ với thế hệ đi trước.

Ấm áp bữa cơm và vườn rau cho Mẹ Việt Nam anh hùng

Tháng 7 tri ân, các đoàn viên thanh niên đến nhà chuẩn bị bữa cơm ấm áp và trồng những luống rau xanh tốt cho Mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngôi nhà cấp 4 đơn sơ của Mẹ Việt Nam anh hùng H Nar Ông (xã Đắk Phơi, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) những ngày cuối tháng 7 rộn ràng bởi tiếng cười nói của các bạn đoàn viên, thanh niên.

Ấm lòng bữa cơm tri ân tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 7

Tuổi trẻ huyện Lắk thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng

Các chiến sĩ Mùa hè xanh huyện Lắk cùng Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện, Đoàn xã Đắk Phơi đã đến nhà thăm, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho Mẹ Việt Nam anh hùng H Nar Ông. Các bạn ân cần động viên hỏi thăm và trao các suất quà đong đầy yêu thương cho Mẹ.

Ấm lòng bữa cơm tri ân tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 8

Các tình nguyện viên làm đất

Tây Nguyên đang mùa mưa, các bạn tình nguyện viên cải tạo đất quanh nhà, trồng những luống rau xanh tươi để mẹ thay đổi món trong bữa ăn hằng ngày.

Ấm lòng bữa cơm tri ân tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 9

Tình nguyện viên thực hiện phần việc "Vườn rau xanh cho Mẹ"

Các bạn chia nhau thực hiện phần việc "Vườn rau xanh cho Mẹ", người làm đất, người trộn phân, người trồng rau…

Ấm lòng bữa cơm tri ân tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 10

Nhiều hoạt động tri ân trong tháng 7 của tuổi trẻ huyện Lắk

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam, nhằm chăm lo sức khỏe và động viên tinh thần cho các Mẹ Việt Nam anh hùng; qua đó thể hiện trách nhiệm, sự tri ân của thế hệ trẻ đối với Mẹ và những người có công với đất nước.

Ấm lòng bữa cơm tri ân tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 11

Đoàn thị trấn Quảng Phú thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng

Ngôi nhà của Mẹ Việt Nam anh hùng Từ Thị Hiền (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar) những ngày này không khí sôi động, vui tươi. Các đoàn viên, thanh niên, mỗi người một việc, người nhặt rau, gọt củ quả, người ướp thịt… chuẩn bị tổ chức “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ”.

Ấm lòng bữa cơm tri ân tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 12

Đoàn viên thanh niên chuẩn bị các món cho bữa cơm với mẹ Việt Nam anh hùng

Mẹ Từ Thị Hiền năm nay 99 tuổi, không giấu được xúc động khi các cán bộ, đoàn viên, thanh niên ân cần thăm hỏi sức khỏe và tặng quà. Quây quần bên mâm cơm, các bạn trẻ động viên tinh thần Mẹ; bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các Mẹ; đồng thời tri ân công lao của Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Ấm lòng bữa cơm tri ân tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 13

Tình nguyện viên chuẩn bị nguyên liệu tổ chức "Bữa cơm gia đình- ấm tình lòng Mẹ"

Nhằm tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, Đoàn Thanh niên thị trấn Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Chúng và Mẹ Việt Nam anh hùng Từ Thị Hiền (cùng trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar).

Ấm lòng bữa cơm tri ân tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 14

Thế hệ trẻ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng

Đây là dịp để tuổi trẻ nơi đây tri ân, khắc ghi truyền thống lịch sử hào hùng của các thế hệ cha anh và tiếp thêm động lực, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

MỚI - NÓNG