AFF Suzuki Cup: Nếu Thái Lan bỏ, Việt Nam xin đăng cai

AFF Suzuki Cup: Nếu Thái Lan bỏ, Việt Nam xin đăng cai
TP - Một quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định VFF đủ khả năng tổ chức các trận đấu bảng B của giải này và sẽ xin đăng cai AFF Suzuki Cup 2008 nếu Thái Lan không tổ chức.
AFF Suzuki Cup: Nếu Thái Lan bỏ, Việt Nam xin đăng cai ảnh 1
Việt Nam từng tổ chức Asian Cup 2007 rất thành công. Ảnh: Hồng Vĩnh

Hôm qua, nhà chức trách Thái Lan đã buộc phải đóng cửa sân bay Don Mueang  - sân bay lớn thứ nhì Bangkok. Trước diễn biến mới nhất này, sự lo ngại về khả năng Bangkok có thể bị Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tước quyền đăng cai bảng B AFF Suzuki Cup 2008 lại tiếp tục dấy lên.

Ngày 28/11, thay vì trở về Thái Lan như lịch trình, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi đã bay thẳng từ Thượng Hải (Trung Quốc) sang Kuala Lumpur (Malaysia), nơi đặt trụ sở của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng như AFF.

Mục đích chính của chuyến công du này không ngoài việc đề nghị AFF tiếp tục bảo lưu quyền chủ nhà bảng B AFF Suzuki Cup 2008 của Thái Lan.

Trao đổi với Tiền Phong, một quan chức LĐBĐ Thái Lan cho biết họ sẽ nỗ lực làm tất cả để giữ các trận đấu bảng B AFF Suzuki Cup 2008 ở lại Bangkok. Cũng theo quan chức này, tình hình tại Thái Lan có thể sẽ yên ổn trở lại trong vài ngày tới.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên tờ Bangkok Post số ra ngày hôm qua, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi khẳng định sự cố tại Bangkok trong những ngày vừa qua không thể làm ảnh hưởng tới tư cách đồng chủ nhà AFF Suzuki Cup 2008 của Thái Lan.

Cơ hội của VFF khá thấp

Trong trường hợp Thái Lan bị tước quyền đăng cai AFF Suzuki Cup 2008, cơ hội sẽ được dành cho 2 đội bóng ở bảng B là Việt Nam và Malaysia, nhưng cơ hội để mang AFF Suzuki Cup 2008 về VN là khá thấp.

Cách đây hơn 1 năm, Việt Nam đã thất bại trước Thái Lan và Indonesia trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai AFF Suzuki Cup 2008, dù về lý thuyết Việt Nam là ứng viên sáng giá nhất sau thành tích chói sáng của ĐTVN ở Asian Cup 2007 (là quốc gia đồng chủ nhà duy nhất vào tới vòng tứ kết).

Phản ứng lại những thông tin trên tờ New Straits Times nói rằng các trận đấu tại bảng B AFF Suzuki Cup 2008 sẽ được chuyển qua Malaysia nếu như AFF nhận thấy Bangkok không đủ an toàn để tổ chức sự kiện thể thao này, ông Worawi tuyên bố: “Tôi muốn xác nhận rằng giải đấu vẫn sẽ diễn ra theo như kế hoạch. Tôi đã nói chuyện với 3 đội bóng thi đấu ở bảng B là Việt Nam, Malaysia và Lào rằng nếu như máy bay chở họ không thể hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi thì chúng tôi vẫn còn sân bay dự phòng khác là U-Tapao”.

Về phía VFF, một quan chức VFF cho biết đã liên lạc với AFF để tìm hiểu tình hình, nhưng cho tới cuối giờ chiều qua, AFF vẫn chưa đưa ra một thông tin nào về những gì đang xảy ra tại Bangkok.

Theo quan chức này, VFF đủ khả năng tổ chức các trận đấu của bảng B AFF Suzuki Cup 2008, nhưng VFF chỉ công khai đứng ra xin đăng cai nếu như Thái Lan chính thức tuyên bố từ bỏ tư cách đồng chủ nhà của mình.

Cuối giờ chiều qua, VFF thông báo TTK AFF Datuk Paul Mony Samuel đã gọi điện cho TTK VFF Trần Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm (ông Lâm đồng thời là Phó Chủ tịch AFF-PV) sang trụ sở AFF ở Kuala Lumpur để họp khẩn về công tác tổ chức AFF Suzuki Cup 2008.

Như vậy, cuối cùng AFF đã chính thức lên tiếng về vấn đề này, và tư cách chủ nhà AFF Suzuki Cup 2008 của Thái Lan nhiều khả năng sẽ được quyết định ngay trong ngày hôm nay.

Chí Công, Công Minh rời đội tuyển

Hôm qua, ngay sau khi trở về từ Singapore, HLV Calisto đã công bố tên hai cầu thủ phải chia tay đội tuyển Việt Nam là trung vệ Chí Công và tiền vệ Công Minh.

Như vậy, tuyển Việt Nam hiện còn 23 cầu thủ, nhiều hơn một người so với quy định của AFF. HLV Calisto cho biết ngày 30/11 ông sẽ công bố cầu thủ cuối cùng bị loại để chốt danh sách chính thức tham dự AFF Suzuki Cup gồm 22 người.

Trước đó, HLV Calisto từng nói ngày 29/11 ông mới chốt lại đội hình nhưng có lẽ để tạo điều kiện cho Chí Công và  Công Minh trở về Bình Dương để tham dự BTV Cup nên ông đã cho họ nghỉ sớm hơn dự kiến. H.A

MỚI - NÓNG