Á khôi Hồng Anh quyết theo đuổi nghề sư phạm

Á khôi Hồng Anh quyết theo đuổi nghề sư phạm
TPO – Sau đạt giải Á khôi tại cuộc thi Imiss Thăng Long 2010, Phan Hồng Anh - cô sinh viên khoa sư phạm đã nhận được nhiều lời mời làm MC, người mẫu... nhưng cô quả quyết chỉ có nghề sư phạm mới là đam mê của cô.

>> Miss ứng xử Imiss Thăng Long thích làm ngoại giao

Dự thi Imiss vì … bị dụ dỗ

Một ngày của Hồng Anh cũng như bao sinh viên khác. Cả ngày đi học, tối về làm bài tập. Chỉ đến khi các anh chị trong Liên chi đoàn thanh niên “ dụ dỗ” và được bố mẹ ủng hộ nhiệt tình cô mới đăng ký dự thi. Hồng Anh đi thi Imiss mà chỉ có gia đình và một số bạn biết. Ban đầu, Hồng Anh còn rất lo sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyện học vì thi Imiss lại đúng vào khoảng thời gian thi hết học kỳ 2.

Cô chia sẻ, học ở một lớp tài năng nên lượng bài tập nhiều, áp lực khá cao. Quãng thời gian tham gia Imiss thực sự khó khăn khi vừa phải hoàn thành nhiệm vụ học tập vừa phải chuẩn bị cho cuộc thi. Học ở trường buổi sáng và chiều, Hồng Anh chỉ có một chút thời gian buổi trưa và tối để tập luyện cho phần thi tài năng cùng các hoạt động khác của ban tổ chức. Ban đêm chính là lúc học bài và lướt web cập nhật thông tin.

Thương con gái vất vả, bố mẹ từng khuyên Hồng Anh từ bỏ nhưng đã đến vòng chung kết cô quyết định đi tiếp đến cuối con đường. Cuối cùng Hồng Anh không những đảm bảo chất lượng học tập mà con giành luôn giải Á khôi Imiss Thăng Long năm nay.

 
Á khôi Hồng Anh quyết theo đuổi nghề sư phạm ảnh 1

Á khôi 1 Imiss Thăng Long 2010 Phan Hồng Anh. Ảnh: Thuận Phong

Đi thi với tinh thần “dự thi cho biết”, Hồng Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đạt giải thưởng. Bởi các thí sinh đến với cuộc thi chí ít đã từng là người mẫu, MC hay hoa khôi, á khôi… của các trường. Trong khi đó, Hồng Anh còn chưa một lần sải bước trên sân khấu trường. Cô tự nhận mình chỉ có một chút dễ thương, một chút riêng mang đến cuộc thi. Những điều đó cộng với một chút may mắn đã giúp cho Hồng Anh có được niềm vinh dự kia.

Phan Hồng Anh trong điệu nhảy Flamenco tại phần thi Miss Tài năng Imiss Thăng Long 2010. Ảnh: Thuận Phong
Phan Hồng Anh trong điệu nhảy Flamenco tại phần thi Miss Tài năng Imiss Thăng Long 2010. Ảnh: Thuận Phong.

Với Hồng Anh dự thi Imiss như là một lần khám phá bản thân: khả năng múa, ứng xử, hùng biện trước đám đông… Cô nhận ra chỉ cần nỗ lực thì sẽ làm tốt được những điều mình mong muốn. Điều lớn nhất mà Hồng Anh nhận được khi tham gia cuộc thi này đó chính là sự tự tin.

“Điều còn đọng lại trong tâm trí mình lúc này chính là cảm giác hạnh phúc trong đêm chung kết. Sau khi được biết mình được giải Á khôi người đầu tiên mình nghĩ đến chính là mẹ. Mẹ là người đồng hành cùng mình trong suốt cuộc thi”. Hồng Anh tâm sự.

Đối với cô gia đình có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự định hướng nghề nghiệp.Mẹ là người có ảnh hưởng rất lớn đến Hồng Anh. Đi thi Imiss luôn có mẹ ở bên. Mẹ luôn đứng ở hậu trường chuẩn bị và động viên Hồng Anh từ vòng loại đến chung kết.

Ước mơ trở thành cô giáo không còn xa

Sau khi trở thành Á khôi 1 Imiss Thăng Long, đã có khá nhiều lời mời làm MC, người mẫu… nhưng Hồng Anh đã luôn từ chối. Cô cho biết : “ nếu mình tham gia thì cũng chỉ như một cuộc dạo chơi. Mình không muốn chỉ vì một chút thoáng qua đó mà ảnh hưởng đến sự nghiệp chính của mình. Nghề giáo vẫn luôn là lựa chọn, là đam mê không gì có thể thay đổi”. Bước vào năm thứ ba đại học cô muốn giành toàn tâm, toàn lực tập trung cho việc học hành

 
Á khôi Hồng Anh quyết theo đuổi nghề sư phạm ảnh 3

Hồng Anh thích nghề giáo từ khi còn nhỏ, cô cho rằng “Có thể là do theo gien của mẹ”. Mẹ Hồng Anh hiện đang làm giáo viên toán tại trường chuyên Hà Nội Amsterdam. Đây cũng chính là ngôi trường mà Hồng Anh theo học chuyên toán những năm phổ thông.

Hồng Anh rất mong muốn được trở về ngôi trường mình đã từng học để giảng dạy. Cô bật mí rằng, tương lai sẽ trở thành một cô giáo giỏi, hiền dịu và tâm lý. Còn hiện tại, cô đang tích cực học tập, rèn luyện cho ước mơ của mình.

Một vài thành tích của Á khôi Phan Hồng Anh:

- Giải khuyến khích Olympic Hóa học sinh HN năm lớp 11.

- Thủ khoa đầu vào lớp tài năng Toán K58, Đại học Sư phạm Hà Nội.

- 4 kỳ nhận học bổng của trường dành cho sinh viên giỏi.

- Học bổng Odon Vallet do Tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam” trao tặng cho những sinh viên, học viên xuất sắc khu vực phía Bắc

- Top 20 HHT Icon 2008 và top 12 Miss EeePC

- Á khôi 1 Imiss Thăng Long 2010

MỚI - NÓNG