Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Phương Anh diện trang phục thổ cẩm thăm đồi quế Yên Bái

TPO - Chiều 9/6, Á hậu Ngọc Hằng và người đẹp top 20 Hoa hậu Việt Nam 2022 Phương Anh diện trang phục thổ cẩm tới thăm đồi quế ở Văn Yên, Yên Bái. Đây là hoạt động bên lề khi các người đẹp tới Yên Bái tham dự hội thảo chuyển đổi số.
Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Phương Anh diện trang phục thổ cẩm thăm đồi quế Yên Bái ảnh 1Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Phương Anh diện trang phục thổ cẩm thăm đồi quế Yên Bái ảnh 2
Chiều 9/6, sau khi tham dự hội thảo chuyển đổi số, Á hậu Ngọc Hằng và người đẹp Phương Anh có dịp tới thăm đồi quế ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Đây là loài cây đã gắn bó với đời sống thường ngày của người dân nơi đây và cũng đem lại nguồn lợi về kinh tế.
Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Phương Anh diện trang phục thổ cẩm thăm đồi quế Yên Bái ảnh 3Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Phương Anh diện trang phục thổ cẩm thăm đồi quế Yên Bái ảnh 4Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Phương Anh diện trang phục thổ cẩm thăm đồi quế Yên Bái ảnh 5
Hai người đẹp hào hứng khi khoác lên mình trang phục thổ cẩm độc đáo, sặc sỡ khi đến thăm những đồi quế xanh mát, bạt ngàn. Trước đó, khi tham dự Hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi số khu vực trung du, miền núi phía Bắc" được tổ chức ở Yên Bái, các người đẹp cũng khoe sắc với trang phục thổ cẩm. Hai người đẹp chia sẻ sự háo hức khi được khoác lên mình những trang phục dân tộc độc đáo của Tây Bắc.
Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Phương Anh diện trang phục thổ cẩm thăm đồi quế Yên Bái ảnh 6
Với Á hậu Ngọc Hằng, đây là lần đầu tiên cô đến với vùng đất Yên Bái. Người đẹp cảm thấy vô cùng thích thú qua những trải nghiệm ấn tượng nơi mảnh đất đa sắc màu văn hóa này. Trong khi đó, người đẹp Phương Anh cho biết cô từng đến Yên Bái một lần, cách đây cũng đã khá lâu. Ấn tượng của người đẹp về nơi đây là thiên nhiên hoang sơ, yên bình.
Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Phương Anh diện trang phục thổ cẩm thăm đồi quế Yên Bái ảnh 7Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Phương Anh diện trang phục thổ cẩm thăm đồi quế Yên Bái ảnh 8
Ngọc Hằng và Phương Anh cho biết họ từng sử dụng quế nhiều lần trong cuộc sống thường ngày nhưng giờ có dịp đến tận nơi ngắm những đồi quế bạt ngàn và chứng kiến các công đoạn thu hoạch, sản xuất quế khiến họ cảm thấy rất thú vị.
Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Phương Anh diện trang phục thổ cẩm thăm đồi quế Yên Bái ảnh 9Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Phương Anh diện trang phục thổ cẩm thăm đồi quế Yên Bái ảnh 10
Ngọc Hằng và Phương Anh cho rằng quế là một sản vật độc đáo, ấn tượng, mang lại giá trị kinh tế. Hai người đẹp hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều phương tiện, cách thức quảng bá để quế Văn Yên trở nên nổi tiếng và được nhiều người tiêu dùng yêu mến hơn nữa.
Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Phương Anh diện trang phục thổ cẩm thăm đồi quế Yên Bái ảnh 11
Hai người đẹp cũng nêu ý tưởng địa phương có thể tổ chức những tour tham quan đồi quế, kết hợp với nhiều hoạt động ngoại khoá, khám phá văn hoá truyền thống, có thể sẽ thu hút thêm nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến với nơi đây.
Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Phương Anh diện trang phục thổ cẩm thăm đồi quế Yên Bái ảnh 12Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Phương Anh diện trang phục thổ cẩm thăm đồi quế Yên Bái ảnh 13Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Phương Anh diện trang phục thổ cẩm thăm đồi quế Yên Bái ảnh 14
Tham dự hội thảo về chuyển đổi số lần này, Á hậu Ngọc Hằng và người đẹp Phương Anh mong rằng cuộc cách mạng số sẽ thực sự tạo ra được sự bứt phá cho kinh tế, du lịch Yên Bái trong thời gian tới.
Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Phương Anh diện trang phục thổ cẩm thăm đồi quế Yên Bái ảnh 15
Ngọc Hằng chia sẻ cô nhìn thấy vùng đất Yên Bái đang thay đổi mạnh mẽ cả về kinh tế, du lịch và xã hội. Ngọc Hằng hy vọng việc tích cực ứng dụng chuyển đổi số sẽ mang lại cho nơi đây sự phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.
Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Phương Anh diện trang phục thổ cẩm thăm đồi quế Yên Bái ảnh 16Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Phương Anh diện trang phục thổ cẩm thăm đồi quế Yên Bái ảnh 17
Phương Anh cho biết cô là người yêu thiên nhiên, thích sống gần gũi với thiên nhiên hoang dã. Dù chưa có cơ hội đi thăm nhiều các tỉnh miền núi phía Bắc nhưng người đẹp hy vọng trong tương lai sẽ được đi nhiều hơn để khám phá vẻ đẹp nơi đây.
Tin liên quan