Á hậu Ngọc Hằng: Di tích lịch sử Yên Bái thêm hấp dẫn nhờ chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2022 hào hứng tìm hiểu những thành tựu của chuyển đổi số khi tham dự Hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi số khu vực trung du, miền núi phía Bắc", được tổ chức ở Yên Bái, sáng 9/6. Á hậu 2 Lê Nguyễn Ngọc Hằng nhận thức ý nghĩa của chuyển đổi số trong cuộc sống thường ngày. 

Sáng 9/6, Á hậu 2 HHVN 2022 Lê Nguyễn Ngọc Hằng cùng Á hậu 1 HHVN 2022 Trịnh Thùy Linh và người đẹp Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2022 Phương Anh tham dự hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi số khu vực trung du, miền núi phía Bắc", do báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) tổ chức tại TP. Yên Bái.

Ngọc Hằng bày tỏ sau khi trở thành Á hậu 2 của cuộc thi HHVN 2022, cô có dịp tới thăm một số tỉnh vùng núi phía Bắc, đồng hành với báo Tiền Phong trong nhiều sự kiện ý nghĩa. Tuy nhiên, Yên Bái làm xiêu lòng người đẹp nhờ cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nguyên sơ.

Á hậu Ngọc Hằng: Di tích lịch sử Yên Bái thêm hấp dẫn nhờ chuyển đổi số ảnh 1

Lê Nguyễn Ngọc Hằng khoe sắc rạng rỡ trong trang phục dân tộc.

"Ngọc Hằng cảm nhận được tính cách phóng khoáng, hào sảng của người dân Yên Bái ngay lần đầu tiên ghé thăm vùng đất này. Yên Bái cho thấy sự chuyển mình về mọi mặt kinh tế - xã hội", Ngọc Hằng bày tỏ.

Khoác lên mình trang phục dân tộc của đồng bào vùng núi Yên Bái, Ngọc Hằng cho biết cô cảm thấy tự hào và gần gũi. "Hội thảo về chuyển đổi số do báo Tiền Phong phối hợp tổ chức giúp Hằng có cơ hội tìm hiểu về mảnh đất và con người Yên Bái. Lần đầu được nghe những thông tin hữu ích về chuyển đổi số, tôi nhận thức được tầm quan trọng của lĩnh vực này trong đời sống xã hội. Thành tựu của chuyển đổi số hiện diện ngay trong cuộc sống thường ngày", người đẹp chia sẻ.

Á hậu Ngọc Hằng: Di tích lịch sử Yên Bái thêm hấp dẫn nhờ chuyển đổi số ảnh 2Á hậu Ngọc Hằng: Di tích lịch sử Yên Bái thêm hấp dẫn nhờ chuyển đổi số ảnh 3

Người đẹp Phương Anh hào hứng trong chuyến trở lại Yên Bái.

Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Phương Anh tin rằng chuyển đổi số tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển du lịch. "Các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc có nhiều lợi thế về danh lam thắng cảnh, đặc sản vùng miền và giàu bản sắc văn hóa. Nghe tham luận của các chuyên gia, Hằng biết thêm Khu di tích Căng và Đồn Nghĩa Lộ ở tỉnh Yên Bái. Chuyển đổi số hứa hẹn giúp những di tích lịch sử thu hút thêm du khách", Ngọc Hằng nói.

Á hậu Ngọc Hằng: Di tích lịch sử Yên Bái thêm hấp dẫn nhờ chuyển đổi số ảnh 4

Á hậu Ngọc Hằng, Á hậu Thùy Linh và người đẹp Phương Anh (từ trái qua) rạng rỡ hội ngộ tại mảnh đất Yên Bái.

Á hậu Ngọc Hằng: Di tích lịch sử Yên Bái thêm hấp dẫn nhờ chuyển đổi số ảnh 5

Á hậu Ngọc Hằng (phải) và người đẹp Phương Anh.

Người đẹp Phương Anh kỳ vọng chuyển đổi số sẽ đẩy nhanh quá trình thực hiện các giấy tờ, thủ tục và mang lại sự tiết kiệm thời gian cho chính các du khách khi tới các điểm tham quan. Thương mại điện tử cũng góp phần đưa sản phẩm nông nghiệp - lâm nghiệp địa phương tiếp cận người dùng.

Không riêng thúc đẩy du lịch, các người đẹp tin tưởng quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam sẽ tạo ra nhiều dấu ấn trong các lĩnh vực y tế, giáo dục... Á hậu Ngọc Hằng và Á hậu Thùy Linh hy vọng đem các lớp học thông minh hỗ trợ trẻ em vùng cao.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.