90% sừng tê giác bán ở Việt Nam là sừng trâu

Ông Peter Knights, Giám đốc WildAid cho biết, thực tế hơn 90% lượng sừng tê giác bán tại Việt Nam là sừng trâu hoặc các loại sừng khác. Ảnh: Minh họa
Ông Peter Knights, Giám đốc WildAid cho biết, thực tế hơn 90% lượng sừng tê giác bán tại Việt Nam là sừng trâu hoặc các loại sừng khác. Ảnh: Minh họa
TP - Hôm qua (3/3/2014) tại Hà Nội, tổ chức cứu trợ hoang dã WildAid cùng một số tổ chức làm bảo tồn đã công bố chiến dịch chấm dứt sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam nhằm kêu gọi người dân Việt Nam không tiêu thụ sản phẩm này.

Ông Peter Knights, Giám đốc WildAid cho biết, thực tế hơn 90% lượng sừng tê giác bán tại Việt Nam là sừng trâu hoặc các loại sừng khác nhưng chỉ 10% lượng tiêu thụ đã tác động lớn đến sự tồn vong của loài này. Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất thế giới.

Chiến dịch chấm dứt sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam sẽ có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng như nhạc sỹ Quốc Trung, nhạc sỹ Đỗ Bảo, diễn viên Hồng Ánh, ca sỹ Lê Cát Trọng Lý, MC Anh Tuấn. 

MỚI - NÓNG