Dự lễ mít tinh có Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Tư lệnh Binh chủng công binh, Ủy viên cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701, Tổng Giám đốc VNMAC; ông Hoàng Nam-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Trị; đại diện Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cùng hơn 1.000 đoàn viên, sinh viên và tình nguyện viên của tỉnh Quảng Trị.
Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn năm 2019 với chủ đề “Khu đất an toàn, biến những vùng đất còn ô nhiễm thành sân chơi” diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như giáo dục truyền thông về bom mìn, vật nổ và cách phòng tránh; trưng bày một số bảng ảnh về thực trạng ô nhiễm và mối hiểm họa của bom mìn, vật nổ đối với con người, công tác khắc phục hậu quả trong những năm qua và diễu hành trên một số tuyến đường phố chính của thành phố Đông Hà.
Từ năm 2005, Liên hiệp quốc đã chọn ngày 4/4 hàng năm là Ngày quốc tế nhận thức bom mìn và hành động bom mìn. Điều đó cho thấy khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh không chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam mà còn là vấn đề mang tính quốc tế. Việt Nam là một trong những quốc gia bị ô nhiễm và chịu hậu quả của bom mìn còn sót lại nặng nề nhất trên thế giới.
Theo ước tính, số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam khoảng 800.000 tấn; tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm khoảng 6,13 triệu ha, chiếm 18,71% tổng diện tích của cả nước. Số bom mìn, vật liệu chưa nổ hiện còn nằm rải rác tại 63/63 tỉnh, thành phố, trong đó tập trung nhiều nhất ở các tỉnh miền Trung.
Trưng bày ảnh về hiểm họa của bom mìn.
Từ năm 1975 đến nay, bom mìn tồn sót phát nổ đã làm hơn 40.000 người chết, 60.000 người bị thương, trong đó phần lớn là lao động chính trong gia đình và trẻ em. Những năm qua, công tác hỗ trợ nạn nhân bom mìn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong các hoạt động như: Phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng; hỗ trợ sinh kế, vay vốn, học nghề, tìm kiếm việc làm; lao động, sản xuất, kinh doanh; tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý, vật lý trị liệu, điều trị qua lao động, công tác xã hội, ngôn ngữ trị liệu, đào tạo nghề, dịch vụ việc làm, thụ hưởng các chính sách phúc lợi xã hội…
Đến nay, cả nước có 1.012.923 người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng (bao gồm cả nạn nhân bom mìn) được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế; 100% xã, phường, thị trấn trong cả nước đã hoàn thành việc xác định, phân loại, xếp hạng, cấp thẻ cho người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, khuyết tật nhẹ; gần 1,5 triệu người khuyết tật được cấp giấy xác nhận khuyết tật; mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội đã được hình thành, phát triển trên phạm vi cả nước với 418 cơ sở trợ giúp xã hội.
Diễu hành hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn tại thành phố Đông Hà.