4 cô gái tỏa sáng đấu trường sắc đẹp 2005

4 cô gái tỏa sáng đấu trường sắc đẹp 2005
Họ là những cô gái đã giành vương miện trong những cuộc thi hoa hậu nổi tiếng trên thế giới năm 2005. Một cái nhìn tổng quan về những người đẹp.

Cô sinh viên Luật 21 tuổi của khu vực Bắc Âu đã bất ngờ vượt qua Hoa hậu Philippines - người giữ số phiếu bình chọn lớn nhất của khán giả và chuyên gia từ đầu đến cuối cuộc thi Miss World 2005.

Khi nghe giám khảo trả lời phỏng vấn của MC Tim Vincent rằng nhân cách là tiêu chí hàng đầu để lựa ra người chiến thắng, người xem đã thoáng nghĩ tới nụ cười hiền hậu của Unnur Birna.

Còn Birna không tin nổi khi nghe tên mình được xướng lên trong khán phòng khu Sheraton Sanya-Hải Nam-Trung Quốc. Cô nghĩ không phải là mình, nhưng không thấy ai bước lên, bấy giờ mới dám tin.

Vừa là sinh viên, giáo viên dạy múa, cô kiêm luôn chủ nhiệm câu lạc bộ xã hội ở trường ĐH Reykjavic và là nữ vũ công trong những chương trình quan trọng ở Iceland.

4 cô gái tỏa sáng đấu trường sắc đẹp 2005 ảnh 1
Unnur Birna

Nghỉ hè cô chọn một công việc khác thường: cảnh sát sân bay địa phương.

Cô tận dụng từng giây phút để học tập, đến nỗi người bạn cùng phòng - Hoa hậu Đan Mạch - tại cuộc thi Miss World đã cười nhạo vì Birna thường đọc sách sau bữa tối.

Cô thích diễn xuất, ca hát, múa, trượt tuyết, cưỡi ngựa..., đặc biệt có tài chơi piano và dàn dựng ba-lê.

Cách đây 22 năm, mẹ cô-bà Unnur Steinsson-đã đăng quang Hoa hậu Iceland và lọt Top 5 cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Bà khuyên con gái những điều bổ ích: Hãy là chính mình, dù thế nào cũng đừng giả nai, và cố gắng thư giãn.

Báo chí và chuyên gia theo dõi cuộc thi cho rằng: Unnur Birna là tấm gương sáng để các cô gái trẻ noi theo. Cô đã có tên trong danh sách dự cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2006.

Hoa hậu Trái đất Alexandra Braun Waldeck (Venezuela)

4 cô gái tỏa sáng đấu trường sắc đẹp 2005 ảnh 2
Alexandra Braun Waldeck

22 tuổi, người mẫu mắt xanh đến từ Caracas đánh bại 79 người đẹp hội tụ tại Philippines để trở thành đại sứ sắc đẹp và thiện chí. Cô cũng đoạt luôn giải nhất áo tắm.

Nụ cười sáng, làn da trắng mịn, chiến thắng của Alex giúp Venezuela thành quốc gia thứ hai ẵm cả 4 vương miện của 4 cuộc thi lớn nhất thế giới (sau Brazil).

Đến giờ, Venezuela có 4 Hoa hậu Hoàn vũ, 5 Hoa hậu Thế giới, 4 Hoa hậu Quốc tế và 1 Hoa hậu Trái đất.

Bố mẹ là người Đức, Alex nói cả tiếng Anh, Tây Ban Nha và Đức.

Đêm chung kết, câu hỏi dành cho Alex: Nếu bạn phải bảo vệ một trong 2 yếu tố của Mẹ Tự nhiên - không khí và nước, bạn sẽ chọn cái gì? Tại sao? Alex nói: Tôi chọn không khí bởi nó mang tới cuộc sống cho chúng ta. Đó là cái mà chúng ta hít thở.

Hoa hậu Hoàn vũ Natalie Glebova (Canada)

Glebova là đứa con duy nhất của cặp vợ chồng người Nga ở một ngôi làng ven bờ biển, họ chuyển tới Toronto-Canada khi Glebova 12 tuổi. “Một trong những điều hay nhất ở Canada là mọi người từ những vùng quê và nền văn hóa khác nhau đều được chấp nhận”.

4 cô gái tỏa sáng đấu trường sắc đẹp 2005 ảnh 3
Natalie Glebova

Natalie là nhạc sĩ và nghệ sĩ piano cổ điển, cô đang học tại Học viện âm nhạc ở Nga.

Đồng thời vừa nhận bằng cử nhân quản lý và marketing công nghệ thông tin ở ĐH Ryerson để trở thành nhà kinh doanh truyền thông hoặc lĩnh vực quan hệ cộng đồng.

Cô cũng thích những môn thể thao ngoài trời như xe đạp, bơi...

Trước khi đội vương miện, Natalie là MC, người mẫu và nhân vật gây quỹ năng động.

Trong chuỗi hoạt động của mình sau đăng quang, cô đã bỏ nhiều tháng trời nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về HIV/AIDS và những nghiên cứu xung quanh bệnh dịch này.

Chiến dịch dài cả năm của cô bắt đầu bằng chuyến đi tới Nam Phi nơi Natalie công khai tiến hành kiểm tra HIV. Cô đã gặp người đoạt giải Nobel Hòa bình, Tổng giám mục Desmond Tutu...

“Giấc mơ lớn nhất đời tôi là nghề nghiệp và gia đình. Tôi sẽ có chúng”. 3 câu nói mà Natalie kết nhất: Tự tin, bạn sẽ giành được mọi thứ, Hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn người ta đối xử với mình, mọi thứ xảy ra trên đời đều có nguyên do.

4 cô gái tỏa sáng đấu trường sắc đẹp 2005 ảnh 4

Hoa hậu Quốc tế Precious Lara Quigaman (Philippines)

Là người mẫu kiêm tạo web tự do, Precious tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất chương trình truyền thông tại ĐH Filton, Anh quốc.

Đồng thời lấy bằng cử nhân ngành nghiên cứu thanh thiếu niên tại Anh.

Cô từng làm tư vấn bán hàng cho hãng Marks&Spencer PLC...

Vượt qua 54 thí sinh tụ hội về Tokyo - Nhật Bản cuối tháng 9/2005, chiến thắng của Precious đã chấm dứt 26 năm Philippines không đoạt vương miện tại các đấu trường sắc đẹp lớn của thế giới.

MỚI - NÓNG