31 triệu USD phòng chống sốt rét giai đoạn 2009 - 2013

31 triệu USD phòng chống sốt rét giai đoạn 2009 - 2013
TP - Tại hội thảo về Dự án phòng chống sốt rét tại Việt Nam giai đoạn 2009 - 2013 (vòng 7) tổ chức ở Nha Trang, TS Elma Vinh Thomas, đại diện Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét (GFATM) đã trao bản thoả thuận về Dự án cho Ban điều phối dự án Việt Nam.

Theo đó, GFATM sẽ cung cấp khoản tài trợ không hoàn lại xấp xỉ 30 triệu USD, phía Việt Nam góp vốn đối ứng trên 853.000 USD để thực hiện dự án.

Với tiêu đề “Tăng cường phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng, tập trung vào các nhóm nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của chương trình phòng chống sốt rét quốc gia”, dự án sẽ triển khai tại 152 huyện thuộc 29 tỉnh của Việt Nam, gồm 10 tỉnh miền Bắc, 14 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, 5 tỉnh miền Nam.

Năm 2000, Việt Nam có 293.000 ca sốt rét, 148 người chết vì sốt rét. Đến năm 2007, chỉ còn 70.910 ca sốt rét và 20 người chết. Tuy nhiên, nơi sinh sống của trên 27,4 triệu dân (32% dân số) vẫn đang có sốt rét lưu hành.  

MỚI - NÓNG