3 tháng, xuất siêu hơn 1,3 tỷ USD

3 tháng, xuất siêu hơn 1,3 tỷ USD
TP - Tổng cục Hải quan vừa công bố tình hình xuất - nhập khẩu hàng hóa quý I/2016. Quý I, tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam đạt hơn 76,1 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 38,7 tỷ USD, nhập khẩu đạt 37,4 tỷ USD (xuất siêu 1,37 tỷ USD). 

Đáng chú ý, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung ứng lớn nhất của Việt Nam, với giá trị nhập khẩu hàng hóa từ nước này 3 tháng qua là 10,6 tỷ USD (chiếm hơn 28% tổng kim ngạch nhập khẩu). 

Đến nay, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 6,5 tỷ USD; nhập siêu từ Hàn Quốc hơn 4,4 tỷ USD… Hàng hóa Việt Nam nhập nhiều từ Trung Quốc là máy móc, thiết bị, phụ tùng; máy vi tính linh kiện điện; nguyên liệu dệt may, da giày… Riêng năm 2015, Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc tới 32,3 tỷ USD. 

Về thị trường xuất khẩu, Mỹ  là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch hơn 8,3 tỷ USD (chiếm 24,4% tổng xuất khẩu theo thị trường, Việt Nam xuất siêu 6,6 tỷ USD); tiếp tới là thị trường các nước Liên minh châu Âu (EU) đạt 7,6 tỷ USD (xuất siêu 5,4 tỷ USD).

MỚI - NÓNG