TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Thư ký, Quốc hội Khóa XV gồm các ông: Vũ Khắc Định, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Bùi Danh Tuyên, Vụ trưởng Vụ Tin học.
TPO - Theo chuyên gia kinh tế, việc Bình Dương trở thành “ngôi sao” về xuất siêu là kết quả cấu thành của các yếu tố: Sức mạnh nội tại của doanh nghiệp, cơ hội đến từ các hiệp định thương mại được ký kết, sự hỗ trợ linh hoạt của chính quyền địa phương. Trong đó, biện pháp ứng phó kịp thời chính là mấu chốt giúp địa phương này duy trì và phát triển trong khó khăn.
TPO - Sáu tháng đầu năm, cả xuất, nhập khẩu đều giảm nhưng xuất siêu ước tính đạt hơn 12 tỷ USD. Theo Tổng cục Thống kê, lạm phát tăng cao tại một số thị trường nhập khẩu lớn, nhu cầu tiêu dùng thắt chặt hơn đã ảnh hưởng đến cơ hội xuất khẩu và khai thác thị trường của các doanh nghiệp trong nước.
TPO - Do ảnh hưởng lạm phát từ các thị trường lớn, xuất khẩu hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến ngày 15/2 chỉ đạt 37 tỷ USD, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, một số nhóm hàng chủ lực đang có dấu hiệu giảm mạnh như hàng dệt may; gỗ và sản phẩm gỗ; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện...
TPO - Trong tháng đầu năm mới, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đều giảm. Tuy nhiên, do nhập khẩu giảm mạnh hơn nên cán cân thương mại thặng dư hơn 3,6 tỷ USD, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
TPO - Tổng cục Hải quan cho hay, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã chính thức đạt mốc kỷ lục 700 tỷ USD. Với con số này, Việt Nam vươn lên đứng vị trí thứ 2 trong khối ASEAN về kim ngạch xuất nhập khẩu.
TPO - Theo Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt gần 290 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa cán cân thương mại trở lại xuất siêu đạt hơn 6,5 tỷ USD sau một thời gian nhập siêu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
TPO - Tin từ Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 2, Việt Nam đã nhập siêu tổng cộng 2,33 tỷ USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa cả nước ước tính nhập siêu 937 triệu USD. Trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,6 tỷ USD.
TPO - Năm 2021, giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 15,87 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2020. Đây là một 1 trong 7 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ USD cả nước. Giá trị xuất siêu lâm sản lớn nhất trong nhóm các ngành nông lâm thủy sản đóng góp quan trọng vào giá trị xuất siêu của ngành.
TPO - Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, với việc kinh tế dần phục hồi, đến hết tháng 11 vừa qua, Việt Nam đã bắt đầu xuất siêu trở lại sau nhiều tháng nhập siêu do ảnh hưởng dịch COVID-19.
TPO - Sau nhiều năm xuất siêu, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã làm nền kinh tế Việt Nam bắt đầu nhập siêu từ nửa cuối năm nay. Điển hình như tháng 8, tổng nhập siêu lên tới 3,7 tỷ USD, sau đó giảm dần. Đến hết tháng 10, luỹ kế nhập siêu chỉ còn 1,4 tỷ USD.
TPO - Trong nửa đầu năm, Việt Nam đã nhập siêu trở lại sau nhiều năm liên tiếp xuất siêu, điều này chủ yếu do giá các mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh, dù số lượng nhập về tăng không nhiều. Ô tô nhập khẩu tiếp tục là mặt hàng tăng cao nhất về số lượng và giá trị.
TPO - Trong tháng 5, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam giảm nhẹ so với tháng trước, nhập siêu trong tháng 1,5 tỷ USD, nhưng tính chung 5 tháng đầu năm 2021 cả nước vẫn xuất siêu 131 triệu USD.
TPO - Bất chấp những khó khăn của tình hình kinh tế thế giới, xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ghi thêm dấu ấn khi chỉ sau 2 tháng đầu năm đã đạt kim ngạch 48,55 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng mức xuất siêu trong hai tháng đạt tới 1,3 tỷ USD.
TPO - Bộ Công Thương cho hay, trong tháng đầu tiên của năm 2021, xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đạt thành tích đáng ghi nhận khi xuất siêu 1,3 tỷ USD.
TPO - Chiều 24/12, tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành Nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nghiêm cấm chặt cây đào rừng và các cây rừng khác, đặc biệt là vào dịp Tết sắp tới.
TP - Theo thông tin được Tổng cục Hải quan công bố ngày 19/10, nửa đầu tháng này, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 25 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 12,7 tỷ USD, nhập khẩu đạt 11,9 tỷ USD.
TP - Theo Tổng cục Thống kê, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở trong nước và trên thế giới tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam.
TPO - Ngày 26/12, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho hay, kim ngạch xuất khẩu năm 2019 ước đạt 264 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đã chính thức đạt hơn 500 tỷ USD. Tính chung cả năm 2019, Việt Nam xuất siêu 10 tỷ USD.
TPO - Năm 2019 xuất khẩu của Việt Nam sẽ gặp càng nhiều khó khăn hơn. Thay vì tiếp đà xuất siêu kỷ lục của các năm 2017-2018, xuất khẩu của VIệt Nam có thể sẽ đảo chiều. Nhập siêu dự báo sẽ quay trở lại với khoảng 3 tỷ USD.
TPO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong năm qua chất lượng, mô hình tăng trưởng có chuyển biến tích cực. Tăng trưởng kinh tế đạt được ở mức cao (7,08%) khi mà tăng trưởng tín dụng ở mức thấp và sản lượng dầu thô khai thác giảm.
TPO - Xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm 2018 ước đạt 29,54 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 73% kế hoạch năm và vượt 1,3% mục tiêu Quý đã đề ra.
TPO - Năm 2016, Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường mà Việt Nam nhập siêu lớn nhất với 28 tỷ USD trong năm 2016, giảm 14,9% so với năm 2015. Hai thị trường Việt Nam vẫn giữ được mức xuất siêu là Hoa Kỳ và EU.
TP - Tổng cục Hải quan vừa công bố tình hình xuất - nhập khẩu hàng hóa quý I/2016. Quý I, tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam đạt hơn 76,1 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 38,7 tỷ USD, nhập khẩu đạt 37,4 tỷ USD (xuất siêu 1,37 tỷ USD).
TP - Chiều 24/12, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), ông Phùng Quang Hội xác nhận, khoảng một tuần nay, trên tuyến đường từ quốc lộ 4A đến khu vực cửa khẩu Tân Thanh lại xảy ra ùn ứ hàng hóa, hàng trăm xe chở nông sản xếp nốt chờ thông quan.
TPO - Thẩm tra báo cáo kinh tế, xã hội của Chính phủ, Uỷ ban Kinh tế bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng nhập siêu trong năm 2015 đã quay trở lại và việc tăng khai thác dầu thô khi giá ở mức thấp sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài nguyên.
TPO - Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang triển khai chiến dịch mật, điều động máy bay không người lái có vũ trang để tìm diệt các thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.