218 thí sinh vi phạm quy chế thi

218 thí sinh vi phạm quy chế thi
TP - Qua 2 buổi thi đầu tiên có 6.046 thí sinh bỏ thi. Trong đó có 52 thí sinh bỏ thi do tai nạn giao thông. Cả nước có 218 thí sinh vi phạm quy chế thi (năm ngoái ngày đầu tiên con số này là 470).

Theo Bộ GD&ĐT, trên cả nước, ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2008 diễn ra nghiêm túc, an toàn, đảm bảo quy chế. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.187.347 thí sinh (số đăng ký dự thi ban đầu nhiều hơn nhưng qua rà soát hồ sơ chỉ còn số lượng này đạt yêu cầu dự thi).

Ông Trần Văn Nghĩa (Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng GD) nhận xét: “So với cùng kỳ năm ngoái, năm nay tỉ lệ thí sinh dự thi cao, số thí sinh vi phạm quy chế thấp, không có giám thị nào bị xử lý do vi phạm quy chế. Điều đó chứng tỏ ý thức chấp hành quy chế thi của thí sinh cũng như giám thị tốt”.

Trong ngày thi đầu tiên, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu một đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra thi đột xuất một số hội đồng thi ở các tỉnh Bắc Ninh và Hoà Bình.

Buổi chiều, Phó Thủ tướng kiểm tra thi tại các hội đồng THPT Lương Sơn và Trung tâm GD thường xuyên Lương Sơn (Hoà Bình). Ở hai hội đồng này, Phó Thủ tướng và các thành viên trong đoàn phát hiện một số điểm bất thường.

Tại các phòng y tế của 2 hội đồng trên, ngoài tủ thuốc và các dụng cụ y tế còn hiện diện những bộ máy tính không được niêm phong. Trong phòng dành cho Chủ tịch hội đồng thi (ông Trần Quang Đức) của hội đồng THPT Lương Sơn còn có cả điện thoại để bàn. Khi những thành viên trong đoàn công tác của Phó Thủ tướng nhấc điện thoại lên thì thấy có tín hiệu.

Tại Hội đồng thi Trung tâm GD thường xuyên Lương Sơn, đoàn công tác phát hiện máy  photocopy và 4 bộ máy tính nối máy in.

Ông Trần Bá Giao, Phó Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT cho rằng sự hiện diện của máy tính có nối máy in, đặc biệt là máy tính có nối mạng internet, rồi máy photocopy trong hội đồng thi là những phương tiện đe doạ an ninh kỳ thi.

Ông Giao cho biết, trong buổi thi môn Văn, đoàn thanh tra vùng 2 (vùng đồng bằng Bắc Bộ) của Bộ GD&ĐT đến thanh tra đột xuất ở hội đồng thi THTT Vân Tảo (Thường Tín, Hà Tây).

 Tại đây, ông Trần Bá Giao đã phải đề nghị hội đồng thi đình chỉ công tác coi thi của 2 giám thị phòng thi số 2 vì trước đó thanh tra uỷ quyền của Bộ GD&ĐT tại hội đồng thi Vân Tảo phát hiện có thí sinh mang tài liệu vào phòng thi nên đã lập biên bản ghi nhớ và đề nghị các giám thị phòng thi này đình chỉ thi với thí sinh đó nhưng các giám thị đã phớt lờ yêu cầu này.

Có mặt tại các điểm thi, hội đồng thi trên địa bàn tỉnh Hà Tây trong ngày đầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT, theo ghi nhận của các phóng viên Tiền phong, hầu hết công tác thi, giám sát thi đã diễn ra trong trật tự, an toàn và chưa có sự cố nào về đề thi. Không khí bên trong và ngoài phòng thi khá êm ả.

Ngày thi đầu tiên ở khu vực Nghệ An có 7 thí sinh và 1 giáo viên bị tai nạn giao thông. Kết thúc ngày thi thứ nhất, ở Nghệ An có 325 thí sinh vắng thi, 16 thí sinh bị lập biên bản do vi phạm quy chế thi.

Tổng số thí sinh (TS) đăng ký dự thi toàn tỉnh Quảng Bình là 15.718. Qua 2 buổi thi có tổng 403 TS bỏ thi, trong đó có 327 TS bỏ thi không có lý do. Đặc biệt có 2 trường hợp không thể dự thi vì bị tai nạn giao thông. Trong buổi thi môn Văn có 5 TS bị đình chỉ thi và 1 bị cảnh cáo do vi phạm quy chế thi.

Mặc dù trước ngày thi, nhiều thí sinh TP Đà Nẵng vẫn đi in sao tài liệu, nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, việc sử dụng là không thể. Một điều gây chú ý là nhiều TS trong số 14.362 TS THPT khi kết thúc môn Ngữ văn trong buổi sáng với tâm trạng hí hửng do… trúng tủ 80% đề thi.

Trong ngày thi đầu tiên, Đà Nẵng chỉ có 33 TS bỏ thi, trong đó 2 TS bị tai nạn giao thông. Số TS bị đình chỉ thi là 3.

Kỳ thi năm nay tỉnh Quảng Ngãi có 19.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT và BTVH.

Riêng trường Đinh Tiên Hoàng (huyện Sơn Tây) năm trước không có thí sinh đỗ tốt nghiệp, nên năm nay được huyện quan tâm hỗ trợ 5 triệu đồng để trường lo cho học sinh, phụ huynh đưa con xuống dự thi cùng cụm thi ở huyện Sơn Hà. Trường có 19 thí sinh học lớp 12 nhưng chỉ có  18 thí sinh dự thi.

Phải lên bàn mổ ruột thừa trước vài giờ khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT là trường hợp em Lê Đình Trọng học sinh trường THPT Kon Tum (tỉnh Kon Tum).

Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang cho biết ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên 28/5 đối với: môn Văn (buổi sáng) và môn Sinh học (buổi chiều), có 129 thí sinh (TS) bỏ thi không có lý do (sáng: 56 TS, chiều: 73 TS) trên tổng số 6.943 TS đăng ký dự thi, nhiều nhất là hệ giáo dục thường xuyên (bổ túc THPT) có đến 102 TS; đồng thời có 1 TS bị tai nạn giao thông và 1 TS bị ốm không thể dự thi.

TPHCM: Tin vịt loan trên mạng và đề thi trùng hợp ngẫu nhiên

Trong ngày thi 28/5, tại TPHCM có hai thí sinh vi phạm quy chế thi. Buổi sáng, môn Ngữ văn, tại Hội đồng thi THPT Quang Trung (Gò Vấp), một thí sinh xin đi vệ sinh và lén sử dụng ĐTDĐ tại đây.

Thanh tra đã phát hiện và lập biên bản xử lý. Buổi chiều, tại Hội đồng thi THPT Lữ Gia, một thí sinh đã sử dụng ĐTDĐ ngay trong phòng thi và bị phát hiện.

Cả hai thí sinh này đều bị đình chỉ thi. Hội đồng thi THPT Gia Định cũng ghi nhận trường hợp một thí sinh đi muộn 15 phút so với thời gian quy định.

Có tất cả 50.659/50.681 thí sinh hệ THPT đến phòng thi trong hai môn thi ngày 28/5. Con số này ở hệ Bổ túc là 11.165 (Ngữ văn) và 11.348 (Sinh học). Số thí sinh bỏ thi ở hệ THPT là 22 (cả hai môn thi); Bổ túc là 156 (Ngữ văn) và 168 (Sinh học).

Về đề thi môn Ngữ văn, khá nhiều thí sinh không phân ban lúng túng trước việc ra lại câu hỏi liên quan Aragông. Những thí sinh này đã không học phần này vì đề thi môn Ngữ văn năm 2007 cũng ra câu hỏi về Aragông. Thí sinh phân ban hầu hết đều lúng túng trước việc Bộ GD&ĐT ra câu hỏi về tác phẩm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”.

Trước đó, vào ngày 27/5, một dòng tin nhắn đã được lan truyền trên mạng với nội dung: đề thi môn Ngữ văn sẽ ra hai bài: “Sóng” (Xuân Quỳnh) và “Mùa lạc” (Nguyễn Khải).

Đề thi trong ngày 18/5 chỉ có một bài “Sóng”. Theo đánh giá của cư dân mạng, đây chỉ là tin vịt và chuyện trong đề thi có bài “Sóng” chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. 

MỚI - NÓNG