20 gương tiêu biểu đạt giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2023

TPO - Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2023 cho 20 gương tiêu biểu trên các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học; chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn trật tự, an ninh, an toàn; lao động sản xuất và phát triển kinh doanh; sự nghiệp giáo dục; tình nguyện vì cộng đồng.

T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 20 cá nhân được Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2023.

Theo Ban Tổ chức, năm nay giải thưởng nhận được 228 hồ sơ của 55 đơn vị là Hội LHTN các tỉnh, thành, các cơ quan báo chí, các hội nghề nghiệp ở T.Ư. Trong đó, có 72 cá nhân là cán bộ Đoàn, Hội và 156 cá nhân đại diện các thành phần khác, gồm: công an; quân đội; y tế; giáo viên; học sinh, sinh viên; doanh nghiệp; hội viên thanh niên.

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là giải thưởng cao quý của T.Ư Hội LHTN Việt Nam được tổ chức hàng năm, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội; từ đó xây dựng những tấm gương thanh niên sống đẹp, lan tỏa những hành động hay, những câu chuyện đẹp, tạo động lực cho thanh niên và cộng đồng học tập, noi theo.

Hội đồng xét giải thưởng đã họp và xét chọn được 20 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực để trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2023.

Các cá nhân được trao thưởng trên các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học; chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn trật tự, an ninh, an toàn; lao động sản xuất và phát triển kinh doanh; giáo dục; tình nguyện vì cộng đồng.

Theo ban tổ chức, năm 2023, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức Hành trình và trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" cho 20 gương thanh niên tiêu biểu. Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức tại gala Thanh niên sống đẹp năm 2023, dự kiến vào trung tuần tháng 12/2023.

Đối với 208 hồ sơ không được xét chọn, Ban tổ chức cũng đề nghị các đơn vị giới thiệu có hình thức tuyên dương, khen thưởng phù hợp tại địa phương nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023) hoặc tại ngày lễ, kỷ niệm của ngành, đơn vị.

20 gương tiêu biểu đạt giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2023 ảnh 1

Bốn trong số 20 gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2023. Lần lượt từ trái sang phải là Nguyễn Đăng Thiên Phi Long,Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Oanh, Lê Tuấn Thành.

Danh sách 20 gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2023:

1. Võ Hoàng Hải (SN 2006), học sinh Trường THPT chuyên Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Thiếu úy Đỗ Phạm Nguyệt Thanh (SN 1995), Chi Hội trưởng Chi Hội Thầy thuốc trẻ Quận 4, Bác sỹ, trợ lý Phòng Khoa học Quân sự, Bệnh viện Quân y 175.

3. Nguyễn Nam Bảo Ngọc (SN 2006), học sinh Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau.

4. Thượng úy Trương Hồng Quân (SN 1993), trợ lý Phòng Khoa học quân sự, Bộ Tham mưu, Quân khu 5.

5. Lê Thị Thắm (SN 1998), giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh, Đông Sơn, Thanh Hóa.

6. Trương Chấn Sang (SN 1997), ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương, Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh vì cộng đồng tỉnh Bình Dương.

7. Nguyễn Thị Oanh (SN 1995), vận động viên, huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Giang.

8. Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1995), vận động viên đoàn thể thao người khuyết tật Hà Nội, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

9. Trần Hữu Tuyết (SN 1993), ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Công an xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

10. Trần Văn Phơ (SN 1994), công an xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

11. Lê Phát Đảng (SN 1993), Chủ nhiệm CLB phòng chống tội phạm thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

12. Đỗ Ngọc Khải (SN 2003), Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn Ninh Thuận.

13. Lê Anh Tuấn (SN 1997), đoàn viên thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

14. Lê Bá Huỳnh Đức (SN 1997), bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.

15. Trần Oai Tiên (SN 1996), Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tâm nguyện, xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

16. Lưu Thành Nguyên (SN 1994), Phó Chủ tịch thường trực Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên.

17. Lê Tuấn Thành (SN 1996), cán bộ công an xã H'Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

18. Nguyễn Thị Trúc Phương (SN 1998), công ty TNHH sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu Minh Hiền.

19. Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1996), người sáng lập cộng đồng Xanh Việt Nam.

20. Nguyễn Đăng Thiên Phi Long (SN 1992), Giám đốc Công ty TNHH Finom.

MỚI - NÓNG