18 năm tù cho kẻ bênh vợ, giết bạn

Bị cáo Nguyễn Mạnh Cường tại phiên tòa. Ảnh Hoàng Quỳnh
Bị cáo Nguyễn Mạnh Cường tại phiên tòa. Ảnh Hoàng Quỳnh
TPO - Ngày 16/5, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (SN 1982, ngụ Củ Chi, TPHCM) 18 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 21/7/2013, Cường và một số người bạn cùng tổ chức ăn nhậu. Trong cuộc nhậu, Cường nghe Lâm Văn Minh nói những điều không hay về vợ mình.

Sau cuộc nhậu, Cường về nhà nhớ lại chuyện cũ và thấy bực bạn nên tìm tới nhà anh Minh để nói chuyện.

Trước khi đi, Cường dắt theo con dao trong người. Tới nhà, Cường kêu anh Minh ra trước cửa rồi đấm anh Minh nhưng không trúng.

Lúc này, anh Lâm Văn Nghĩa (anh trai Minh) đang ngồi trong nhà thấy chuyện nên chạy ra đánh Cường. Bị vây đánh, Cường rút dao ra đâm vào ngực anh Nghĩa rồi bỏ chạy.

Anh Nghĩa được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Cường ra cơ quan công an đầu thú và bị bắt giữ.

MỚI - NÓNG