Giết bạn, phi tang xác vì món nợ 3 triệu đồng

Giết bạn, phi tang xác vì món nợ 3 triệu đồng
TP - Doanh yêu cầu Vui trả lại 3 triệu đồng tiền vay trước đó. Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Doanh rút dao đâm chết Vui rồi ném xác xuống bể nước ngầm.

Ngày 3/4, Công an TP Hải Dương cho biết đã bàn giao đối tượng Lê Văn Doanh (SN 1993, ở xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc) cho Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ việc là anh Nguyễn Văn Vui (SN 1989, ở xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà), bạn Doanh.

Theo điều tra ban đầu, tối 31/3, Doanh, Vui cùng một số người bạn đi uống rượu. Đến 23h, Doanh và Vui về ngủ tại công trình đang xây dựng do Vui trông nom, tại khu đô thị Đức Minh, TP Hải Dương.

Tại đây, Doanh yêu cầu Vui trả lại 3 triệu đồng tiền vay trước đó. Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Doanh rút dao đâm chết Vui rồi ném xác xuống bể nước ngầm. Sau đó, hung thủ đem vứt đồ dùng cá nhân, xe máy của nạn nhân ra xa để đánh lạc hướng điều tra, rồi bỏ trốn.

Sáng hôm nay, các công nhân xây dựng phát hiện xác anh Vui trong bể nước ngầm. Khẩn trương điều tra, công an nhanh chóng bắt gọn nghi phạm Lê Văn Doanh.

MỚI - NÓNG