Có 151 kết quả :

Ông Đỗ Hữu Ca nhận 35 tỷ đồng để 'chạy án' như thế nào?

Ông Đỗ Hữu Ca nhận 35 tỷ đồng để 'chạy án' như thế nào?

TPO - Được nhờ can thiệp chạy án cho vợ chồng “trùm” buôn bán hóa đơn, ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã bốn lần nhận tổng số tiền 35 tỷ đồng để "chạy án". Khi vợ nạn nhân đòi lại số tiền trên vì "chạy án" bất thành, ông Ca không trả lại tiền còn mắng đuổi về.
Cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long nhận 'lại quả' 1,4 tỷ đồng từ Cty Việt Á

Cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long nhận 'lại quả' 1,4 tỷ đồng từ Cty Việt Á

TPO - Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vĩnh Long. Trong đó, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long bị cáo buộc nhận 'lại quả' 1,4 tỷ đồng từ Cty Việt Á.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thêm một diễn biến pháp lý bất lợi cho ông Trump

TPO - Bộ Tư pháp Mỹ và các điều tra viên của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa có được những bằng chứng mới để khẳng định cựu Tổng thống Donald Trump cản trở quá trình điều tra số tài liệu mật được tìm thấy tại khu biệt thự riêng của ông ở Florida, báo Washington Post dẫn nguồn tin cho biết ngày 2/4.
Vợ chồng Đường "Nhuệ" và Nguyền Thị Dương thời còn là "trùm" giang hồ đất Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long

Kê biên 9 thửa đất của vợ chồng Đường 'Nhuệ'

TPO - Ngày 30/6, nguồn tin của Tiền Phong tại Thái Bình cho biết, Viện KSND tỉnh Thái Bình đã ban hành cáo trạng truy tố vợ chồng Nguyễn Xuân Đường ( Đường "Nhuệ") cùng đồng phạm trong vụ ăn chặn tiền hỏa táng. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan tố tụng đã kê biên 9 thửa đất của cặp vợ chồng này để phục vụ việc bồi thường.
Phạm Văn Hiệp phủ nhận cáo buộc về vai trò chỉ đạo giúp Nguyễn Thị Dương thắng thầu đấu giá đất - Ảnh: Hoàng Long

Xử vợ Đường 'Nhuệ' và 4 cán bộ thông thầu đất: Một bị cáo phản cung

TPO - Phạm Văn Hiệp - nguyên Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình đã phủ nhận vai trò chỉ đạo các bị can khác trong việc giúp Nguyễn Thị Dương thắng thầu ở cuộc đấu giá lô đất số 9. Phạm Văn Hiệp còn cho rằng các bị cáo khác đã có sự bàn bạc, thống nhất để "đổ tội" cho mình.