15 quốc gia NATO tập trận cực lớn trên biển Baltic

15 quốc gia NATO tập trận cực lớn trên biển Baltic
TPO - Gần 50 tàu chiến của 15 thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày hôm nay đã bước vào cuộc tập trận hải quân quy mô lớn mang mật danh “Baltops 2015” trên vùng biển Baltic.

Theo RIA Novosti, cuộc tập trận “Baltops-2015” diễn ra từ ngày 5 đến 20/6 ở phần phía nam của biển Baltic, gần bờ biển các quốc gia Thụy Điển, Đan Mạch và Ba Lan.

15 quốc gia NATO và 2 quốc gia đối tác của NATO, bao gồm Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy, Bỉ, Canada, Estonia, Latvia, Lithuania, Pháp, Georgia, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Vương quốc Anh đã huy động 4.500 binh sĩ và gần 50 tàu chiến và tàu ngầm, hơn 40 máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang… tham gia cuộc tập trận.

Tại cuộc tập trận năm nay, Ba Lan là quốc gia đồng tổ chức. Mở màn cuộc tập trận diễn ra tại Gdynia thuộc Ba Lan.
Cuộc tập trận chia thành 3 giai đoạn: Đổ bộ; Diễn tập trên biển ở Biển Baltic và diễn tập tại Kiel, Đức.

Cuộc diễn tập mang mật danh “Baltops” lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1972, diễn ra trong khuôn khổ hợp tác quân sự “Đối tác vì Hòa bình” của NATO.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên cuộc tập trận “Baltops-2015” không có sự tham gia của Nga.

Trước đó, từ ngày 25/5 đến 5/6, một số quốc gia NATO cũng đã tiến hành cuộc tập trận hải quân ở phía Bắc của Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy với sự tham gia của 115 máy bay, 3.600 binh sĩ.

Ngoài các quốc gia Bắc Âu, Mỹ, Anh, Hà Lan, Thụy Sĩ, Đức và Pháp cũng điều động quân và khí tài quân sự tham gia cuộc tập trận.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG