10X được mệnh danh 'nam thần' trường Nguyễn Bỉnh Khiêm là ai?

10X nổi bật của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.
10X nổi bật của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Nguyên Hạo (16 tuổi) trở thành hot boy của trường nhờ sở hữu gương mặt điển trai, chiều cao 1,82 m cùng khả năng chơi thể thao ấn tượng.

Nam sinh nổi bật nhất cuộc thi Học sinh Giỏi giang - Tài năng - Thanh lịch, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) hiện là Ngô Văn Nguyên Hạo, lớp 10CA1.

Chàng trai được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" trong cuộc thi năm nay nhờ sở hữu thành tích tốt cùng vẻ ngoài điển trai. Bên cạnh tài chơi nhạc, 10X còn gây chú ý bởi cái tên khá ấn tượng.

Nguyên Hạo vui vẻ kể về cái tên độc đáo của mình. Theo đó, tên được đặt theo gốc tiếng Hán Việt: Văn trong văn võ song toàn, Nguyên trong trạng nguyên, Hạo trong tên vị vua ngày xưa.

"Vì cái tên này, mình được các thầy cô và bạn bè chú ý, nhưng thỉnh thoảng cũng hay bị trêu chọc. Mình rất thích tên hiện tại, nhờ nó mình được nhiều người ưu ái, nhớ mặt", 10X nói với PV.

Tiết lộ lý do tham dự cuộc thi Học sinh Giỏi giang - Tài năng - Thanh lịch, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, anh chàng cho hay muốn giành giải thưởng cao nhất để đem đến niềm tự hào cho cô giáo chủ nhiệm cùng tập thể lớp 10C1A.

Để góp mặt tranh tài trong đêm chung kết tối 26/3, Nguyên Hạo đã vượt qua hơn 500 thí sinh và trải qua các phần thi ảnh, trang phục, kiến thức để trở thành đại diện duy nhất của lớp vào top 10.

Không chỉ điển trai, anh chàng sinh năm 2000 còn sở hữu chiều cao 1,82 m. Nguyên Hạo tiết lộ cậu có tới 3 người chị gái, đều có chiều cao từ 1,65 m đến 1,70 m. Vì là em trai út nên Hạo được các thành viên trong gia đình cưng chiều hết mực. Việc chính của Hạo giờ chỉ là "ăn và đi học thôi".

Nói tới ăn, nam sinh có một câu nói đùa khá thú vị. Cậu cho rằng vẻ ngoài của mình là nhờ thường xuyên "ăn cơm nhà mẹ nấu".

10X được mệnh danh 'nam thần' trường Nguyễn Bỉnh Khiêm là ai? ảnh 1 Nguyên Hạo có gương mặt điển trai, chiều cao lý tưởng

Sở hữu ngoại hình sáng, hot boy trường Nguyễn Bỉnh Khiêm thường xuyên nhận lời mời chụp hình quảng cáo, lookbook.

"Mình chỉ tham gia chụp ảnh mẫu cho một số cửa hàng thời trang nhỏ. Bạn bè có 'xui' tham gia một số cuộc thi nhưng mình từ chối vì không tự tin ở bản thân, cũng như sợ không đáp ứng đủ thời gian tham gia", Nguyên Hạo chia sẻ. 

10X kể vì tham gia nhiều hoạt động ở trường cùng đam mê cầu lông, cậu gặp chút khó khăn trong việc sắp xếp thời gian học tập. Được bạn bè và thầy cô giúp đỡ, cậu đã tìm ra giải pháp để vừa học, vừa chơi hiệu quả. 

10X được mệnh danh 'nam thần' trường Nguyễn Bỉnh Khiêm là ai? ảnh 2  

Chàng trai cao 1,82 m bắt đầu phát triển từ năm lớp 6. Suốt 4 năm học cấp 2, Hạo đều phải ngồi bàn cuối.

Chiều cao nổi bật giúp 10X Hà thành trở thành tay chơi cầu lông cừ khôi. Nam sinh luyện tập chơi môn thể thao này từ tiểu học. Cậu còn có dự định trở thành vận động viên cầu lông chuyên nghiệp.

Hạo từng được 2 giải ba cấp quận, 4 giải nhất cấp trường môn cầu lông và một giải nhì cấp trường về bơi lội.

Nguyên Hạo tự nhận mình là chàng trai có tính cách vui vẻ, đôi khi hơi "lầy". Song cậu lại khá nhút nhát khi nói chuyện với các bạn nữ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.