|
Thu hoạch tôm sú ở một hộ dân xã Triệu An. |
1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2004 đạt 7,6%. Tuy không đạt như kế hoạch đề ra, nhưng đây là mức tăng trưởng cao nhất tính từ năm 1997 đến nay (năm 1998 tăng 5,76%; năm 1999 tăng 4,77%; năm 2000 tăng 6,79%; năm 2001 tăng 6,89%; năm 2002 tăng 7,08% và năm 2003 tăng 7,26%).
2.Năm 2004 là năm chỉ số giá tiêu dùng cao nhất 9,4%. Trong đó, giá lương thực, thực phẩm tăng 26%, mức tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây… Chỉ số giá tiêu dùng tăng đã ảnh hưởng tiêu cực đối với sản xuất và đời sống nhân dân.
3. Dịch cúm gia cầm bùng phát trên diện rộng đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp và ngành kinh tế. Gần 40 triệu gia cầm phải tiêu hủy, thiệt hại lên đến 1400 tỷ đồng, giảm 1% GDP của cả nước.
4. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 4 tỷ USD. Đây là số vốn FDI kỷ lục trong vòng 7 năm qua. Chứng tỏ môi trường đầu tư của Việt Nam đã được cải thiện. Đây cũng là năm lượng kiều hối của kiều bào gửi về đạt kỷ lục nhất, trên 3 tỷ USD.
5. 26 tỷ USD là tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu mà Việt Nam đã đạt được trong năm 2004. Với tốc độ tăng trưởng 30%, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt cao nhất trong 8 năm qua (năm 1998 mới đạt 1,58 tỷ USD, năm 2003 đạt 1,9 tỷ USD).
6.Ngày 10/12/2004, chuyến bay thẳng đầu tiên nối liền Việt Nam - Mỹ đã được tái lập sau 30 năm gián đoạn. Chuyến bay thương mại này đã mở ra nhiều cơ hội kinh doanh, đầu tư, phát triển du lịch… cho Việt Nam. Mỹ đã trở thành đối tác kinh tế lớn nhất của Việt Nam xét theo các chỉ tiêu xuất khẩu và triển vọng hợp tác kinh tế.
7. Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) kết thúc đàm phán WTO, Chính phủ Việt Nam quyết tâm gia nhập tổ chức này cuối năm 2005. EU và Canada đã quyết định xoá bỏ hạn ngạch dệt may đối với Việt Nam tính từ ngày 1/1/2005, chính thức đưa hàng dệt may của Việt Nam vào thế cạnh tranh bình đẳng với hàng hoá cùng loại xuất vào thị trường EU.
8. Tháng 10/2004, Diễn đàn kinh tế thế giới đã chính thức xếp hạng năng lực cạnh tranh quốc tế của Việt Nam đứng thứ 77 trên 104 nước, tụt 17 bậc danh nghĩa, 15 bậc thực tế. Đây là mức tụt hậu về năng lực cạnh tranh lớn được nhiều chuyên gia kinh tế quan tâm. Đây cũng là vấn đề mà tầm quốc gia nên chú ý, nghiên cứu.
9.Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, các nhà tài trợ đã cam kết viện trợ và cho Việt Nam vay với lãi suất ưu đãi 3,44 tỷ USD trong năm 2005, tăng 600 triệu USD so với năm 2004 và cũng là mức viện trợ, cho vay cao nhất kể từ trước đến nay. Đặc biệt các nhà tài trợ đánh giá cao công cuộc đổi mới của Việt Nam. Và nhìn nhận nợ nước ngoài của Việt Nam vẫn ở ngưỡng an toàn.
10. Ngày 1/12/2004, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra quyết định cuối cùng trong vụ kiện “chống bán phá giá đối với các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sản phẩm tôm sang Mỹ”, với biên độ phá giá từ 4,13% đến 25,76%, giảm 12,11 đến 93,13%. Vụ chống bán phá giá tôm đã khiến xuất khẩu của ngành thủy sản không đạt được chỉ tiêu đề ra.