TPO - Tại chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024 do báo Tuổi trẻ TPHCM phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Sở GD&ĐT Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức ngày 17/3, thí sinh được tiếp cận với nhiều thông tin liên quan đến mùa tuyển sinh năm nay
TP - Các trường đại học (ĐH) kết thúc tuyển sinh đợt 1 năm 2023. Kết quả cho thấy khá bất ngờ. Từ đó, những vấn đề của tuyển sinh ĐH cũng bộc lộ những bất ổn.
TP - Ngày mai (28/6), hơn 1 triệu thí sinh trên toàn quốc bước vào ngày thi đầu tiên Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 với hai môn Ngữ văn và Toán. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, đề thi năm nay sẽ đảm bảo các mức nhận biết, thông hiểu và cả mức độ vận dụng, vận dụng cao, có tính phân hóa phù hợp để các trường ĐH sử dụng kết quả xét tuyển.
TPO - Các trường Đại học đã công bố điểm chuẩn một số phương thức xét tuyển riêng. Ghi nhận cho thấy, có những ngành, thí sinh đạt kết quả học tập học bạ 10 điểm/môn vẫn không có cơ hội trúng tuyển.
TPO - Năm 2021, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) tuyển sinh 1200 chỉ tiêu các chương trình đào tạo chất lượng cao; 100 chỉ tiêu chương trình Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao; 90 chỉ tiêu chương trình Quản trị Kinh doanh liên kết quốc tế với ĐH Troy – Hoa Kỳ.
TP - Hôm nay, 15/6, thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH cũng như CĐ nhóm ngành mầm non. Chia sẻ với PV Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) lưu ý một số nội dung quan trọng.
TPO - Kỳ thi THPT quốc gia được Bộ GD&ĐT cho biết sẽ giữ ổn định đến 2021. Sau khi chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện đại trà, lúc đó, đổi mới thi cử sẽ được tính toán.
TP - Hôm qua 1/4, học sinh bắt đầu đăng ký tuyển sinh đại học cao đẳng (ĐH, CĐ). Nhiều chuyên gia tuyển sinh khuyên thí sinh nên chọn 4-5 nguyện vọng để tránh tràn lan, đặc biệt là các thông tin trong phiếu đăng ký cần phải chính xác, tránh “bút sa gà chết”.
TPO - Liên quan đến những điều chỉnh của Bộ GD&ĐT đối với kỳ thi THPT quốc gia 2019, PGS. Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo, trường ĐH Bách khoa Hà Nội khẳng định, tiêu cực trong thi cử xảy ra không phải chỉ ở khâu coi thi. Việc mà Bộ cần làm là phòng tiêu cực chứ không phải “chữa cháy”.
TPO - Hiện đã có trên 150 trường ĐH công bố tuyển bổ sung đợt 1, trong số đó có rất nhiều các trường top trên. Nguyên nhân được các trường lý giải là không lường hết được hồ sơ ảo do Bộ GD&ĐT cho phép thí sinh được nộp 2 trường ĐH với 4 nguyện vọng. Là người trong cuộc, PGS.TS Đỗ Văn Xê, Phó hiệu trưởng ĐH Cần Thơ đã có bài viết lý giải tình trạng này. Báo Tiền phong xin giới thiệu bài viết của PGS. TS Đỗ Văn Xê.
Theo ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học này, lượng thí sinh chỉ đăng ký thi tốt nghiệp tăng cao so với năm ngoái (tăng 11.000 em).
Việc cải tiến tổ chức 120 cụm thi trên 63 tỉnh thành cả nước là một trong những điểm đổi mới quan trọng của kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi như giảm bớt lo lắng về di chuyển, coi thi thuận lợi, chấm thi nhanh hơn…cũng có không ít những băn khoăn về chất lượng của cụm thi liệu có được đảm bảo?
Xác định điểm bảo lưu như thế nào?, thí sinh tự do dự thi ở đâu? Thời hạn đăng ký dự thi? Không có chứng minh thư có được dự thi? Có được phản hồi thông tin nếu sai sót? Mất học bạ có được dự thi?
Bộ GD-ĐT quy định từ năm 2012 các trường ĐH có đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) phải giảm dần chỉ tiêu để đến năm 2017 ngừng hẳn hệ đào tạo này. Thế nhưng, thực tế không như vậy.
TP - Năm nay, ngành GD&ĐT chủ trương đổi mới tuyển sinh ĐH bằng cách kéo dài thời gian xét tuyển đến ngày 30-11 và không hạn chế số lần tuyển, nhằm tạo thêm cơ hội học tập cho thí sinh tốp dưới và cơ hội tuyển sinh cho các trường khó tuyển. Tuy nhiên, chính điều này mang lại vướng mắc cho các trường trong đào tạo.