Xác minh người mặc quần công an mặc kệ tài xế taxi bị trọng thương vật lộn với cướp

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh cắt từ video.
Hình ảnh cắt từ video.
TPO - Cơ quan công an đang xác minh đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc quần xanh giống quân phục công an đứng ngoài gọi điện thoại, trong khi tài xế taxi bị trọng thương phải vật lộn với tên cướp trên đường. 

Sau khi báo chí đưa tin về vụ bắt giữ đối tượng cướp taxi tại đường Cienco 5 (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), chiều ngày 16/5, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền một đoạn video clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc quần xanh giống công an đứng ngoài gọi điện thoại mặc cho tài xế taxi bị trọng thương phải vật lộn với tên cướp trên đường.

Để lại bình luận về đoạn video clip nêu trên, nhiều người không chỉ bày tỏ bức xúc với người đàn ông mặc quần giống công an mà còn bất bình với việc một số người ở đó quay clip khi nhìn thấy sự việc nhưng cũng không vào hỗ trợ, giúp đỡ tài xế taxi.

Trao đổi với phóng viên, chỉ huy Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết đã nắm được thông tin về đoạn clip trên đồng thời xác minh làm rõ và báo cáo Công an thành phố Hà Nội.

Trước đó, khoảng 16h20 ngày 16/5, tại khu vực đường Cienco 5 thuộc địa bàn xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) nhiều người dân đi đường nghe tiếng tri hô "cướp, cướp" của một tài xế taxi BKS 30A-388.XX, trên người dính nhiều vết máu.

Sau khi bị khống chế, bắt giữ, nghi phạm được xác định là Đặng Phạm Sáu (SN 1970, ở huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá). Sáu hiện đang bị Công an Thanh Hoá phát lệnh truy nã về tội "Giết người".

Về phía nam tài xế taxi, ngày 17/5, đại diện hãng taxi cho biết, nạn nhân là ông Nguyễn Trần Minh (45 tuổi) là tài xế taxi. Hiện ông Minh đang được điều trị tại bệnh viện Quân y 103.

Theo đại diện hãng taxi, sau khi được phẫu thuật, ông Minh đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, ban lãnh đạo hãng taxi cũng chưa thể gặp được tài xế Minh do dịch bệnh COVID-19, hạn chế người vào bệnh viện.

“Hành động của tài xế Minh mặc dù đang bị thương nhưng vẫn khống chế tên cướp là rất dũng cảm. Mặc dù các tài xế được đào tạo để xử lý tình huống bất ngờ xảy ra nhưng chúng tôi khuyên trong sự cố trên các lái xe nên bỏ chạy” – đại diện hãng taxi thông tin.

Cũng theo vị đại diện này, thời điểm xảy ra sự việc có một số người ở đó nhưng lại hơi vô cảm, để một mình tài xế Minh vật lộn với tên cướp.

MỚI - NÓNG