Đặc nhiệm nổ 5 phát súng bắt cướp giữa Sài Gòn

Đặc nhiệm khống chế hai tên cướp
Đặc nhiệm khống chế hai tên cướp
TP - Ngày 7/4, tổ cảnh sát đặc nhiệm Công an quận 1, TPHCM tuần tra, đến giao lộ Phan Chu Trinh – Lê Thánh Tôn, quận 1, phát hiện 2 thanh niên đi xe máy cướp giật điện thoại của một phụ nữ ngoại quốc rồi tháo chạy.

Đội đặc nhiệm đuổi theo, đến cuối đường Lê Thánh Tôn, thượng sỹ Nguyễn Thái Dương ra hiệu dừng xe nhưng chúng không dừng nên thượng sỹ Dương rút súng nổ 3 phát chỉ thiên. Khi tổ trinh sát áp sát xe hai đối tượng, tên ngồi sau đạp trúng đầu xe khiến hai trinh sát ngã xuống đường.

Hai tên cướp tiếp tục chạy đến đường Phạm Ngũ Lão, thượng úy Nguyễn Hữu Hoàng Minh rút súng bắn, một phát trúng xe và một phát trúng chân tên ngồi sau. Tiếp tục đuổi đến ngã tư Trần Hưng Đạo – Yersin, tổ trinh sát áp sát được xe, đạp ngã cả hai xuống đường, khống chế.

Hai tên cướp khai tên Trần Hoài Thương (22 tuổi) và Ngô Văn Thanh (23 tuổi, cùng ngụ Hậu Giang, tạm trú huyện Hóc Môn, TPHCM).

MỚI - NÓNG