Bản tin 8H: Hai mẹ con tử vong trong phòng trọ, để lại thư tuyệt mệnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai mẹ con ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được phát hiện tử vong trong phòng trọ cùng bức thư tuyệt mệnh.

Chiều 21/10, đại diện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, khoảng 6h30 ngày 20/10, tại phòng trọ ở khu phố Phước Hưng (phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ), người dân phát hiện ông N.V.T. (50 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ và mẹ ruột là bà N.T.Đ. (76 tuổi) tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên đầu giường có 2 chai thuốc trừ sâu và một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư, ông T. cho biết rất yêu thương vợ con nhưng do mắc bệnh nặng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên mới cùng mẹ ruột tìm đến cái chết.

Bản tin 8H: Hai mẹ con tử vong trong phòng trọ, để lại thư tuyệt mệnh ảnh 1

Nơi phát hiện thi thể hai mẹ con ông T.


Ngày 21/10, mạng xã hội Facebook đang lan truyền hoá đơn tiền nước tháng 9/2021 của một khách hàng N.L.C. ở TP Thủ Đức (TP.HCM) tiêu thụ 479m3 với tổng số tiền phải trả là 7.491.560 đồng (cả thuế). Theo quy định đơn giá nước sạch sinh hoạt dành cho hộ dân cư trên địa bàn TP.HCM là 6.300 đồng/m3. Chiều 21/10, trả lời VTC News, nhân viên trực đường dây nóng của Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức cho biết, do hộ gia đình N.L.C. không đăng ký định mức, nên giá tiền nước được tính là 15.640 đồng/m3.


Ngày 21/10, Thủ tướng ban hành quyết định đầu tư dự án cảng hàng không Sa Pa (Lào Cai) theo hình thức đối tác công tư. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên. Dự kiến thời gian thực hiện dự án là 50 năm (thời gian xây dựng dự kiến là 4 năm; thời gian vận hành, khai thác và thu hồi vốn là 46 năm). Tổng mức đầu tư của dự án gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước là 2.730 tỷ đồng dùng để giải phóng mặt bằng, tái định cư; nhà đầu tư BOT sẽ huy động 4.218 tỷ đồng còn lại để xây dựng sân bay. Về phân kỳ đầu tư, giai đoạn 1 của dự án sẽ sử dụng gần 4.200 tỷ đồng, giai đoạn 2 gần 2.800 tỷ đồng.


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay (22/10) ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Từ tối và đêm nay đến 25/10, từ Quảng Bình đến Bình Định mưa to, có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, gió nhẹ.


Ngày 21/10, UBND huyện Ia Pa, Gia Lai, cho biết, chiều 19/10, mưa lớn, giông lốc xảy ra tại xã Ia Trok, huyện Ia Pa, buộc anh Siu Oen (SN 1998) Rcom KuBa (SN 1991), ông Rcom Gruaih (SN 1958), chị Rcom Hlư (SN 1993) và bà Rcom Hwih (SN 1958), cùng ngụ xã Ia Trok, đang đi nhổ mì, vào trú mưa tại căn chòi rẫy trên địa bàn xã. Không may, căn chòi ở rẫy bị sét đánh trúng. Hậu quả, anh Siu Oen và anh Rcom KuBa tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị thương. Trong đó, ông Rcom Gruaih bị thương nặng, được đưa đến Trung tâm Y tế TX. Ayun Pa cấp cứu.


Tối 21/10, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 3.636 ca nhiễm mới với 18 ca nhập cảnh và 3.618 trường hợp trong nước tại 50 tỉnh, thành phố, có 1.649 ca cộng đồng. Trong ngày có 1.541 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 798.124 trường hợp. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 3.373 ca/ngày. Trong ngày có 1.541 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 21/10, Sở Y tế Hà Nội thông báo ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó 8 trường hợp liên quan đến các tỉnh có dịch. Các ca nhiễm mới phân bố tại huyện Đông Anh (3 ca), quận Hà Đông (2 ca), huyện Chương Mỹ (1 ca), huyện Sóc Sơn (1 ca), huyện Gia Lâm (1 ca), quận Đống Đa (1 ca), quận Nam Từ Liêm (1 ca), quận Hoàng Mai (1 ca), quận Cầu Giấy (1 ca). Trong số các bệnh nhân trên có 8 trường hợp liên quan đến các tỉnh có dịch; 3 trường hợp ho sốt thứ phát và 1 trường hợp liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG