Ấn Độ, Pakistan lại nã súng tại Kashmir

Ấn Độ, Pakistan lại nã súng tại Kashmir
TP - Ngày 6-1, quân đội Ấn Độ và Pakistan đụng độ gần Đường kiểm soát trên vùng đất tranh chấp Kashmir.

> Ấn Độ giới nghiêm vùng Kashmir
> Làn sóng phản đối phim phỉ báng đạo Hồi

Pakistan nói rằng, quân đội Ấn Độ tấn công đồn biên phòng Sawan Patra ở khu vực thuộc Kashmir do Pakistan quản lý, giết hại một binh sĩ và làm bị thương một binh sĩ khác.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của quân đội Ấn Độ nói rằng, họ chỉ đáp trả “sự vi phạm ngừng bắn”, nhưng không vượt qua Đường kiểm soát.

Cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền đối với Kashmir, nên đây vẫn là điểm nóng giữa hai quốc gia trong suốt 60 năm qua.

Các vụ đụng độ giữa hai bên thỉnh thoảng xảy ra, nhưng ít khi dẫn tới thương vong. Thoả thuận ngừng bắn tại Kashmir được áp dụng từ cuối năm 2003.

Ấn Độ trì hoãn tiến trình hoà bình với Pakistan sau đợt tấn công khủng bố đẫm máu ở thành phố Mumbai của Ấn Độ năm 2008, với sự tham gia của ít nhất một công dân Pakistan.

Các cuộc đàm phán được nối lại từ tháng 2 năm ngoái. Tháng trước, Ấn Độ và Pakistan ký thoả thuận ngừng hạn chế cấp visa du lịch cho một số đối tượng ở hai nước.

Gia Tùng
Theo Xinhua, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.