Nguồn gốc hai khẩu súng ngắn

Vì sao ổ mát xa Tân Hoàng Phát tồn tại nhiều năm?

Vì sao ổ mát xa Tân Hoàng Phát tồn tại nhiều năm?
TP - Ngày 9/12, có thêm bốn nạn nhân trực tiếp đến trụ sở của PC14 - CA TPHCM tố cáo hành vi bóc lột như đối với “nô lệ” của vợ chồng Phan Cao Trí và Phan Thị Yến (chủ “tập đoàn” mát xa Tân Hoàng Phát).

Khi tận mắt chứng kiến chồng đơn thư tố cáo cùng với những gương mặt đẫm nước mắt của những cô gái vốn là kỹ thuật viên của hệ thống mát xa Tân Hoàng Phát, trung tá Phan Chí Hùng, Đội trưởng Đội chống tệ nạn xã hội (Đội 5) PC14 - đơn vị trực tiếp phá án, đã thốt lên: “Quá dã man!”.

Từ đầu năm 2007 đã có những đơn thư gửi về PC14. Đến ngày 5/12, PC14 lại nhận được lá đơn tố cáo với  những dòng chữ nhập nhòe của hai cô gái là V.T.K.N (SN 1991) và H.C.V (SN 1977), cùng quê ở Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Theo trình bày, vì không chịu nổi cách hành xử quá tồi tệ của chủ và những đối tượng tham gia quản lý điều hành cơ sở Tân Hoàng Phát nên N. xin nghỉ làm và đã bị Trí lệnh cho đàn em nhốt ba ngày tại nhà 58 đường số 4, phường  Linh Chiểu, đồng thời chúng buộc gia đình cô phải nộp 10 triệu đồng.

Còn V. vì bị bệnh xin nghỉ nên bị Phan Việt Hậu cho 8 bảo vệ đưa về nhốt hai ngày. Từ căn cứ này kết hợp với những công văn chuyển đơn theo thẩm quyền giải quyết của CA quận Thủ Đức trước đó nhưng không được hồi báo hoặc có hồi báo nhưng lại kết luận “không có vấn đề gì”, lãnh đạo PC14 đã chỉ đạo cho  Đội 5 bằng mọi cách phá án.

Lật lại hồ sơ, hóa ra “ung nhọt” Tân Hoàng Phát đã từng bị người dân vạch mặt từ năm 2003. Theo đơn của bà con khu phố 4 (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), Tân Hoàng Phát có tiền thân là cơ sở mát xa Tân Tiến, do Phan Cao Trí làm chủ.

Vì sao ổ mát xa Tân Hoàng Phát tồn tại nhiều năm? ảnh 1
Chuồng chó được vợ chồng Phan Cao Trí dùng để giam tiếp viên “cứng đầu”   Ảnh: Hữu Vinh

Trí thuê một nhóm nhân viên đầu gấu để trông coi công việc.

Y cho các nhân viên nữ ăn mặc hở hang câu khách, biến cơ sở của y thành một cái “chợ người”, hoạt động tấp nập ngày đêm.

Bà con khu phố 4 nhiều lần báo CA về những vi phạm ở đây.

Ngày 21/6/2004, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội TPHCM (bấy giờ gọi là Đoàn 814) kiểm tra cơ sở Tân Tiến, lập biên bản 7 nội dung sai phạm nghiêm trọng, trong đó có lỗi bắt quả tang một số nhân viên nữ đang quan hệ tình dục với khách.

Với sai phạm này, UBND TPHCM đã ra quyết định xử phạt 46,5 triệu đồng và rút giấy phép hoạt động của cơ sở mát xa Tân Tiến. Chẳng bao lâu sau, Trí lại “nặn” ra cơ sở mát xa mới mang tên Tân Hoàng Phát.

Đến năm 2007, PC14 nhận đơn thư tố cáo của ba nạn nhân về “tập đoàn” mát xa Tân Hoàng Phát và đã chuyển đơn cho CA quận Thủ Đức thụ lý theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, sau khi xác minh ở đương sự đứng đơn tố cáo cũng như nhân vật Sáu Lệ (một trong những người dắt mối đưa các cô gái từ Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp… còn lên xin việc ở Tân Hoàng Phát), CA quận Thủ Đức đã trả lời đơn tố cáo không có căn cứ!

Tháng 12/2007, PC14 nhận tiếp đơn tố cáo của H.T.T.A (ở Châu Thành, Hậu Giang), tiếp viên của cơ sở mát xa Tân Hoàng Phát, tố cáo hành vi của vợ chồng Phan Thị Yến ép buộc kỹ thuật viên kích dục trong lúc mát xa cho khách.

Ngày 14 và ngày 26/12/2007, PC 14 đã có công văn đề nghị Trưởng CA quận Thủ Đức và Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13) chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra xử lý.

Ngày 9/1/2008, Đoàn kiểm tra liên ngành do PC13 chủ trì đã kiểm tra cơ sở mát xa Tân Hoàng Phát và điểm mát xa 216 đường Kha Vạn Cân (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) do Phan Quốc Cường quản lý.

Biên bản xác định hai điểm mát xa này ngoài lỗi sai sót về hành chính còn có lỗi: “Để hành vi kích dục xảy ra tại cơ sở”. Nhưng sau đó, mọi chuyện cũng đâu vào đấy bởi số tiền phạt đối với chủ doanh nghiệp Tân Hoàng Phát chẳng là bao.

Một điều bất ngờ nữa là trong lúc khám xét, PC14 đã thu giữ rất nhiều đơn tố giác của các nạn nhân tại nhà riêng của Trí. Một cán bộ PC14 bức xúc nhận định, nhiều khả năng các đơn tố giác này được các cơ quan tiếp nhận đơn chuyển ngược lại cho Tân Hoàng Phát?

Nguồn gốc hai khẩu súng ngắn

Hai giấy phép sử dụng súng của bà Nguyễn Thị Kim Thanh (SN 1954, Giám đốc Cty TNHH Thái Thanh, có trụ sở tại Biên Hòa, Đồng Nai – đơn vị đầu tư quản lý cơ sở mát xa Thái Thanh), có số 02736 và 02737, được CA tỉnh Đồng Nai cấp cho CA thị xã Long Khánh vào ngày 5/12/2007 với số hiệu kèm theo của hai khẩu súng là 0752788 và 0752799.

Theo lời khai của Phan Cao Trí, khẩu súng Trí sở hữu bị cơ quan điều tra thu giữ được mua từ bà Thanh với giá 20 triệu đồng.

Trước thông tin này, lãnh đạo CA  Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị liên quan gồm: PC13, CA thị xã Long Khánh báo cáo gấp sự việc.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, khẩu súng do PC14 thu giữ tại nhà Phan Việt Hậu, cũng như khẩu súng ngắn do bà Thanh giao nộp tại PC14 chiều 8/12 là do Hoàng Đức Hùng, con bà Thanh mua để hỗ trợ công việc bảo vệ tài sản của Cty Thái Thanh.

Ngày 9/12, CA Đồng Nai đã triệu tập Hoàng Đức Hùng. Đối tượng này thừa nhận có giữ hai khẩu súng trên, nhưng phủ nhận việc Cty Thái Thanh bán lại súng cho Phan Cao Trí. Để làm rõ vấn đề này, CA tỉnh Đồng Nai đã cử một tổ công tác lên TPHCM, phối hợp làm rõ vấn đề.  

MỚI - NÓNG
Ngân hàng giãn nợ cho khách, nhưng…
Ngân hàng giãn nợ cho khách, nhưng…
TPO - Ngân hàng Nhà nước vừa đồng ý gia hạn thời gian triển khai Thông tư 02 gia hạn nợ cho doanh nghiệp đến hết năm nay. Tuy nhiên, việc kéo dài thời gian cơ cấu lại sẽ có chọn lọc.