Nhiều phường tiếp tay tư nhân thao túng vỉa hè

Giao cho tư nhân quản lý, nhiều phường đang tiếp tay cho loạn giá trông giữ xe. Ảnh: Trọng Đảng
Giao cho tư nhân quản lý, nhiều phường đang tiếp tay cho loạn giá trông giữ xe. Ảnh: Trọng Đảng
TP - Không chỉ lập các điểm trông giữ xe tạo nguồn thu, nhiều phường ở Hà Nội còn bán vỉa hè cho tư nhân lập điểm trông giữ xe thu giá cao.

> Đề xuất tăng phí đăng ký ô tô từ 2 lên 10 triệu đồng
> Hơn 700 tỷ đồng xây mới 24 bãi đỗ xe

Giao cho tư nhân quản lý, nhiều phường đang tiếp tay cho loạn giá trông giữ xe. Ảnh: Trọng Đảng
Giao cho tư nhân quản lý, nhiều phường đang tiếp tay cho loạn giá trông giữ xe. Ảnh: Trọng Đảng.

86% điểm trông xe được kiểm tra có sai phạm

Thông tin trên được thượng tá Cao Thắng, Phó chánh Văn phòng Công an TP Hà Nội, trưởng đoàn kiểm tra liên ngành số 1, cho biết ngày 18-11 tại buổi sơ kết 5 tháng kiểm tra hoạt động trông giữ xe trên địa bàn thành phố.

Theo ông Thắng, sau 5 tháng kiểm tra (từ tháng 6 đến nay) lực lượng liên ngành của Ban chỉ đạo 197 thành phố (gồm Công an – GTVT – Tài Chính – Cục thuế) kiểm tra 271 điểm trông giữ xe tại 10 quận nội thành. Lực lượng này phát hiện 132 điểm trông giữ vi phạm, chiếm 86% tổng số bãi được kiểm tra, xử phạt 4,8 tỷ đồng.

Vi phạm của các điểm trông giữ xe chủ yếu là không có giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép không hợp lệ (81%); chiếm dụng diện tích hè phố, lòng đường (65%); thu giá cao (32%); sử dụng vé không đúng quy định (32%); không đóng thuế (32,2%)...

Phó chánh văn phòng Công an TP Hà Nội cho biết, trong 10 quận kiểm tra vừa qua, các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Xuân là địa bàn có các điểm trông giữ xe vi phạm nhiều nhất. Quận Ba Đình có 217 điểm thì có 76 điểm không phép; quận Hoàn Kiếm có 256 điểm thì có 14 điểm không phép...

Theo lực lượng liên ngành, sau khi được bàn giao để quản lý, thay vì thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước, nhiều phường đã tiếp tay cho tư nhân thao túng vỉa hè bằng cách giao diện tích vỉa hè cho họ quản lý, khai thác. Chính quyền phường không chỉ cho các bộ phận ra đứng tổ chức kinh doanh trông giữ xe để tăng nguồn thu mà sau khi được thành phố giao còn ký hợp đồng bán lại cho cá nhân, doanh nghiệp vào lập điểm trông giữ xe”, ông Thắng nói.

Điển hình như điểm trông giữ xe trước số nhà 39 Thái Phiên, phường Lê Đại Hành (Q.Hai Bà Trưng) đang được giao cho Cty CP Giao thông Miền Bắc quản lý; điểm trông giữ xe trên hè và lòng đường phố Yết Kiêu, phường Cửa Nam (Q.Hoàn Kiếm) được giao cho Cty CP 901 quản lý.

Riêng các điểm trông giữ xe trước số 22 – 24 phố Liễu Giai, phường Cống Vị (quận Ba Đình); trước số 4 – 6 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm); trước 354A Lê Duẩn, phường Phương Liệt (quận Đống Đa)... nhiều lần bị liên ngành xử phạt vẫn vi phạm.

Trước thực trạng trên, trao đổi với báo chí sau buổi sơ kết, Đại tá Trần Thùy, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết, liên ngành tiếp tục duy trì hoạt động này trong thời gian tới, cùng với đó sẽ kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở GTVT, UBND các quận huyện tổng kiểm tra, rà soát tất cả các điểm trông giữ xe tại 10 quận nội thành, cương quyết dẹp những điểm trông giữ xe không phép, vi phạm nhiều lần.

Kiến nghị thành phố đề xuất với Chính phủ sửa đổi một số nội dung xử phạt vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè trong Nghị định 34 để tiện cho việc xử lý vi phạm của lực chức năng. “Riêng các phường, quận cần thực hiện nghiêm quy định của thành phố và chỉ cho phép để xe máy trên hè với các tuyến phố có bề rộng vỉa hè từ 3 đến 5 m”, ông Thùy nhấn mạnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Các nhà vô địch Tiền Phong Marathon 2025 vỡ òa cảm xúc khi chạm đến vinh quang
Các nhà vô địch Tiền Phong Marathon 2025 vỡ òa cảm xúc khi chạm đến vinh quang
TPO - Sau chặng đường dài đầy gian nan trên đường đua khắc nghiệt, các nhà vô địch Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 (Tiền Phong Marathon 2025) đã vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc và tự hào khi chạm tay đến đỉnh vinh quang. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những tháng ngày khổ luyện, là minh chứng cho ý chí kiên cường và nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình chinh phục giới hạn bản thân.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cùng đồng phạm chia chác hơn 43 tỉ đồng ra sao?

Cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cùng đồng phạm chia chác hơn 43 tỉ đồng ra sao?

TPO - Cơ quan điều tra xác định, người xin cấp phiếu lý lịch tư pháp phải trả khoảng 2 triệu đồng/hồ sơ, bao gồm phí 'làm nhanh' và các chi phí phát sinh như dịch thuật, bưu chính, chuyển phát nhanh... Tổng số tiền cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Hoàng Quốc Hùng và đồng phạm đã nhận hối lộ là hơn 43 tỉ đồng.
Cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 43 tỉ đồng

Cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 43 tỉ đồng

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cùng một số đơn vị liên quan. Trong đó, cơ quan điều tra xác định cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã nhận hối lộ hơn 43 tỉ đồng.
Vụ chủ sân Pickleball tự phát kiện chính quyền: Bất nhất trong cách xử lý

Vụ chủ sân Pickleball tự phát kiện chính quyền: Bất nhất trong cách xử lý

TPO - Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, không tham mưu UBND Thành phố lập rào chắn, ngăn chặn hoạt động của sân Pickleball trên đường Trần Huỳnh. Việc này do UBND phường 1 tự thực hiện. Trong khi đó, chỉ cách sân Pickleball khoảng 100 mét, một quán nhậu có dấu hiệu vi phạm xây dựng vẫn ngang nhiên hoạt động dù UBND TP đã nhiều lần chỉ đạo phường kiểm tra, xử lý.