Hoàn cảnh khó khăn
Theo vợ chồng ông Chấn, hoàn cảnh hiện tại gia đình ông rất khó khăn. Cả ông Nguyễn Thanh Chấn và bà Nguyễn Thị Chiến đều đau yếu và không thể làm các việc nặng. Do thời gian ở tù lâu nên ông Chấn thường xuyên bị các cơn đau hành hạ, nói trước quên sau.
Căn bệnh liên quan đến hệ thần kinh của bà Chiến vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, hàng tháng bà vẫn phải đến bệnh viện điều trị, lấy thuốc.
Người con trai cả là Nguyễn Văn Quyết hiện vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định, nay đây mai đó. Con trai thứ hai là Nguyễn Thế Anh hiện đi làm cho một công ty Hàn Quốc với mức lương khoảng chừng 3 triệu đồng/tháng.
Đặc biệt, chị Nguyễn Thị Quyền, người con gái của ông bà Chấn - Chiến hiện vẫn đang phải đi làm ở nước ngoài oằn mình trả nợ số tiền trước đây đã vay của bạn bè đưa cho bà Chiến dùng trang trải chi phí đi lại trong quá trình đi tìm công lý cho ông Chấn.
Ngôi nhà của ông bà Chấn hiện đang ở vẫn là ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng với đồ đạc trong gia đình hầu như không có gì. Bà Chiến cũng cho biết thêm, hiện số tiền do ông Thân Văn Hoạt đứng tên để vay ngân hàng cho bà với giá trị hàng trăm triệu đồng nhưng chưa trả được đồng nào. Sổ đỏ của gia đình bà hiện ông Hoạt cũng đang cầm.
“Ăn uống thì gia đình vẫn phải ăn chịu của một người họ hàng bán thịt lợn ở chợ. Tính riêng tiền thịt lợn đến cuối năm ngoái là khoảng 7 triệu đồng. Bây giờ chắc cũng nhiều lắm rồi nhưng tôi cũng chẳng buồn tính, vì tính cũng chưa trả được” - bà Chiến nói.
Đòi gần 10 tỷ đồng có hợp lý?
Theo ông Chấn, mặc dù đã hơn nửa năm trôi qua kể từ ngày Cơ quan điều tra (Bộ Công an) tuyên bố ông vô tội nhưng các vấn đề về việc bồi thường cho ông vẫn chưa được giải quyết.
Cách đây ít lâu, có hai người thuộc Sở Tư pháp Bắc Giang về thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp giao trợ giúp pháp lý cho gia đình ông nhưng ông kiên quyết từ chối với lý do không tin tưởng vào các cơ quan của tỉnh Bắc Giang nữa. Do thấy quá lâu mà vấn đề chưa được giải quyết, ông đã làm đơn đề nghị bồi thường gửi TAND tối cao.
Vừa qua, Tòa phúc thẩm TAND tối cao có giấy mời ông vào 9 giờ sáng 15/8 có mặt tại trụ sở TAND tối cao để xem xét đơn yêu cầu của ông. Khi được hỏi ông đề nghị mức bồi thường là bao nhiêu, ông Chấn cho biết là khoảng gần 10 tỷ đồng.
Tuy nhiên, những khoản cụ thể thì ông không nhớ được và yêu cầu chúng tôi đến gặp ông Thân Văn Hoạt, người vẫn luôn giúp đỡ gia đình ông làm việc với các cơ quan tư pháp trong suốt thời gian qua.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hoạt cho biết, con số gần 10 tỷ đồng này là kết quả bàn bạc, trao đổi của ông Chấn với gia đình và các luật sư.
Trong số này, riêng tiền bồi thường về tinh thần của ông Chấn là khoảng 2 tỷ đồng. Ngoài ra là các chi phí về thu nhập bị mất, chi phí trả nợ ngân hàng, “công” của bà Chiến và gia đình trong quá trình tìm công lý cho ông…
Đây là còn chưa tính đến phần thu nhập bị mất của bà Chiến và người nhà bị mất trong thời gian ông Chấn bị ngồi tù. Tất cả được đề đạt cụ thể trong đơn gửi cho TAND Tối cao.
“Đây là thực tế mà chúng tôi đưa ra chứ không phải luật sư định hướng cho chúng tôi. Còn giấy tờ thì trước đây chúng tôi đã có đầy đủ nhưng khi ông Chấn về, theo thủ tục tâm linh, chúng tôi đã đốt hết các giấy tờ này. Tuy nhiên, theo tôi có hàng trăm tỷ cũng không thể lấy lại những gì mà gia đình của ông Chấn đã mất. Nhưng cũng không vì thế mà chúng tôi thích làm gì thì làm” - ông Hoạt nói.
Cũng theo ông Hoạt, những người trong gia đình ông Chấn đã có công tìm ra những chứng cứ để phá được vụ án và cũng cần được tuyên dương một cách hợp lý để khuyến khích người dân tiếp tục dũng cảm đấu tranh với những tiêu cực trong cuộc sống.
tran hung
Nếu ở tù 10 năm thì phải bồi thường 100 tỉ mới xứng đáng. Các ông có ai ở tù chưa?
Thích Trả lời
hoàng thị cát
10 tỉ đồng bồi thường đã là quá ít, nhưng khi nào và bao giờ mới được tiền tới tay.
Thích Trả lời
Phạm Văn Việt
Nếu ông Chấn không phải là con Liệt sỹ thì Tòa đã tuyên ông Tử hình rồi. Như thế đến bây giờ mới được minh oan thì liệu Nhà nước đền bù cho ông ấy bao nhiêu là vừa?
Thích Trả lời
cường Thịnh
10 tỷ bồi thường là quá ít với án oan sai gây bao đau khổ cho gia đình ông Chấn.
Thích Trả lời
Văn Minh Quang
Bồi thường cho ông Chấn 10 tỉ thì chỉ là tiền hỗ trợ vật chất thôi, còn tiền bồi thường tinh thần thiệt hại 10 năm oan sai thì làm sao bù đắp được tổn thất về danh dự, nhân cách con người. Theo tôi ngoài việc bồi thường còn cần phải xử lý thích đáng những cán bộ liên quan đến án sai của ông Chấn.
Thích Trả lời
nguyen anh tuan
Ngoài việc bồi thường số tiền trên, tòa án tối cao cần phải truy tìm những quan chức công an đã gây ra oan sai và trừng trị thích đáng để đảm bảo sự công bằng cho ông Chấn.
Thích Trả lời
Hannguyen
Số tiền đó là hợp lý cho những gì ông và gia đình gánh chuyện suốt 10 năm oan sai. Các hệ lụy đó không thể tính bằng tiền là được.
Thích Trả lời
Thunguyen
Nhưng vấn đề là khi nào và bao giờ bạn ạ.
Thích Trả lời
JgorCibulka
Sao lại Nhà nước phải bồi thường? Chính những người làm sai phải giải quyết hậu quả.
Thích Trả lời
Năm tấn
Nói như bạn Hai Lúa là chuẩn. Tiền NN là tiền của dân, lấy tiền NN bồi thường khác gì dân ta gánh hậu quả của những kẻ là công bộc của dân làm việc tắc trách, duy ý chí.
Thích Trả lời
Trần q Bình
Sao nhà nước phải đền bù? Chính nhưng người của cơ quan pháp luật của Bắc Giang phải góp tiền vào mà đền bù. Tiền của Nhà nước là thuế của dân không phải là của chùa. Ai làm sai phải trả. Còn 10 tỷ mà ông Chấn đòi là con số quá ít so với những gì mà gia đình ông, cá nhân ông đã phải chịuđựng.
Thích Trả lời
lexus
Về tính nhân đạo, mình nghỉ Nhà Nước sẽ đền bù thấu đáo thôi.
Thích Trả lời
Công Binh
Người ta nói đúng, có đền nhiều tỉ hơn nữa thì cũng không bù đắp được những gì mà ông Chấn, vợ và những đứa con ông ấy bị thiệt thòi suốt cả 10 năm. Danh dự con người ông ấy và cả gia đình, dòng họ người ta nữa, đã trả thì phải trả đủ chứ?
Thích Trả lời
Nam Dương
10 tỷ bồi thường quá ít so với việc ngồi tù 10 năm, mất cả danh dự nhân phẩm người ta... 10 tỷ chưa là gì...
Thích Trả lời
Hai Lúa
Đòi 10 tỷ bồi thường là quá ít với án oan sai gây bao đau khổ cho một gia đình dòng họ, may là con liệt sĩ nếu không ông Chấn đâu còn sống tới nay mà giải oan. Theo tôi số tiền đền bù phải truy cho các cá nhân sai phạm gây ra phải đền, ngoài ra phải bỏ tù ứng với tội trạng của họ.
Thích Trả lời