Bắt cán bộ điều tra, kiểm sát viên vụ Nguyễn Thanh Chấn

 Người tù Nguyễn Thanh Chấn
Người tù Nguyễn Thanh Chấn
TP - Ngày 9/5, Cơ quan điều tra – Viện KSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cán bộ thụ lý, kiểm sát điều tra vụ án Nguyễn Thanh Chấn về hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, theo Điều 300 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can gồm, thượng tá Trần Nhật Luật, Phó trưởng Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang; Đặng Thế Vinh, Trưởng phòng thuộc Viện KSND tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, vào năm 2003, ông Chấn bị bắt giam, truy tố và bị tuyên án tù chung thân về hành vi giết người. Nạn nhân của vụ án là bà Nguyễn Thị Hoan, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Sau 10 năm ngồi tù, ông Chấn được minh oan, tuyên vô tội và hung thủ thực sự của vụ án là Lý Nguyễn Chung, ở Việt Yên, Bắc Giang đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi giết bà Hoan để cướp tài sản.

Trong đơn kêu oan gửi các cơ quan chức năng, ông Chấn cho biết bị ép cung để nhận tội, mặc dù tại thời điểm xảy ra vụ án vào tối 15/8/2003, ông Chấn có bằng chứng ngoại phạm là đang bấm máy cho khách hàng gọi điện thoại…

Sau khi xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ án, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố hai cán bộ trực tiếp thụ lý hồ sơ vụ án Nguyễn Thanh Chấn vào thời điểm 2003 là ông Trần Nhật Luật và ông Đặng Thế Vinh.

MỚI - NÓNG