Yên Bái “trải thảm đỏ” đón nhà đầu tư

Yên Bái “trải thảm đỏ” đón nhà đầu tư
TP - “Một điểm rất mới, đặc biệt, Yên Bái là tỉnh đầu tiên phát động toàn dân cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh”- Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)- ông Vũ Tiến Lộc nói, tại hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư vào địa phương này chiều 21/12.

Đây là hội nghị do UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với VCCI, Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) tổ chức tại Hà Nội; cũng là hội nghị xúc tiến đầu tiên của một tỉnh với các doanh nghiệp (DN) Nhật Bản tại Việt Nam.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, tỉnh đã lập 3 tổ giúp việc, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó, có tổ đầu tư  (do Chủ tịch tỉnh đứng đầu); tổ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN và tổ tuyên truyền về hình ảnh, thể hiện sự chân thành, cởi mở của người dân địa phương, giúp các nhà đầu tư yên tâm khi đến với Yên Bái. 

“Các nhà đầu tư vào Yên Bái được địa phương hết sức trân trọng, tạo môi trường minh bạch, bình đẳng giữa DN trong và ngoài nước”- Bà Trà nói. Yên Bái đang rút ngắn tối thiểu trình tự thủ tục để “trải thảm đỏ” thu hút các nhà đầu tư: Thời gian thẩm định hồ sơ dự án sẽ được rút xuống từ tối đa 25 ngày xuống còn 7 ngày; phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư trong thời hạn 3 ngày; thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 3 ngày…

Hiện dự án tiên phong của Nhật vào Yên Bái là dự án nuôi thỏ, sản xuất vaccine. Các DN Nhật cũng muốn đầu tư dự án trồng lúa, chế biến gạo tại tỉnh này để xuất sang Nhật.

MỚI - NÓNG